Hôm nay, chính thức tổng điều tra dân số và nhà ở

01/04/2009 01:02 GMT+7

Từ 0 giờ hôm nay 1.4, cuộc "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009" do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng là Trưởng ban chỉ đạo chính thức được triển khai.

Cuộc tổng điều tra (TĐT) được thực hiện theo thông lệ quốc tế 10 năm/lần. Tại VN, lần đầu triển khai từ tháng 10.1979. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu dân số - Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế): "Cuộc TĐT này không phải là công việc đếm dân, đo diện tích nhà ở mà sẽ cho chúng ta các số liệu chính xác, đầy đủ nhất với 16 chỉ tiêu cơ bản phản ánh về mật độ dân cư, số dân theo lứa tuổi, tỷ suất sinh/chết, tình trạng hôn nhân... Kết quả TĐT là dữ liệu quan trọng để Chính phủ đưa ra các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội".

Năm 1989, số con trung bình là 3,8 con/cặp vợ chồng; nay giảm còn 2,1 con. Số con/cặp vợ chồng tại thành phố thấp hơn so với cặp vợ chồng nông thôn (1,5-1,6 con so với 2,5-3 con). Ông Quốc Anh lưu ý: "Những năm gần đây, số sinh hằng năm giảm, số con/cặp vợ chồng giảm nhưng tỷ suất giới tính khi sinh (trẻ trai/100 trẻ gái) hiện lại tăng lên và đang được cảnh báo trước nguy cơ mất cân bằng giới tính. Cuộc TĐT sẽ cho chúng ta những con số rõ hơn về tình trạng này; đồng thời, cũng sẽ làm rõ hơn về chất lượng cuộc sống người dân với việc điều tra chi tiết: số xe mô tô gắn máy, máy tính, điều hòa, diện tích nhà/người; chất liệu dùng để xây dựng nhà ở, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân...". Ông Quốc Anh cho biết thêm: "Hiện tại, dân số VN ước khoảng gần 87 triệu người và con số chính xác hơn sẽ có được sau cuộc TĐT".

Công việc chuẩn bị cho cuộc TĐT lần này được tiến hành hết sức kỹ lưỡng từ nhiều tháng qua, với các cuộc điều tra thử trên quy mô 1 - 4 tỉnh. Đặc biệt, trước 0 giờ hôm nay 1.4, việc tổng rà soát lần cuối trước khi chính thức triển khai TĐT đã phát hiện 1,7 triệu người - tương đương với hơn 300 hộ dân - , bị sót, chưa đưa vào danh sách đăng ký.

Những điều cần lưu ý

* Trong suốt quá trình diễn ra cuộc TĐT dân số, nếu không có điều tra viên nào đến điều tra, người dân cần báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo xã/phường hoặc người có trách nhiệm nơi mình cư trú và tốt nhất là gọi điện theo đường dây nóng của mỗi địa phương. Người gọi không phải trả phí, thông tin cung cấp được bảo mật, số điện thoại gọi tới không lưu giữ ở bất kỳ nơi nào. Thông tin trên phiếu điều tra được giữ kín.

* "Hộ" trong quản lý hộ khẩu phải được công an xác nhận, còn "hộ" trong TĐT dân số và nhà ở không phải có xác nhận này. Việc khai "hộ" trong TĐT dân số và nhà ở giúp Nhà nước nghiên cứu cấu trúc hộ của dân số, tránh cho điều tra trùng hoặc bỏ sót; không liên quan đến "tách hộ, nhập hộ" hoặc "nhập khẩu, cắt khẩu" hiện do ngành công an quản lý; cũng không liên quan đến các chính sách kinh tế xã hội khác: thu thuế nhà/đất, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà...

* Từng người được điều tra tại hộ mà người đó thường xuyên ăn, ngủ thực tế thường trú, không phân biệt đã được đăng ký hộ khẩu hay chưa.

* Với người tạm vắng trong suốt thời gian diễn ra cuộc điều tra thì chủ hộ hoặc thành viên của hộ sẽ cung cấp thông tin cá nhân của những người tạm vắng cho điều tra viên.

(Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư)

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.