Hôm nay, cơ hội cuối để người Việt Nam ngắm sao chổi cổ đại sáng nhất thập kỷ?

20/10/2024 05:34 GMT+7

Mỗi ngày trôi qua, sao chổi cổ đại Tsuchinshan-ATLAS 80.000 năm mới hiện hình đang dần rời xa chúng ta. Còn bao lâu để người Việt Nam có thể ngắm sao chổi này bằng mắt thường?

Space.com cho biết sao chổi này đã qua thời kỳ đẹp nhất, nhưng vẫn chưa quá muộn để chiêm ngưỡng sao chổi sáng nhất trong một thập kỷ.

Hôm nay, cơ hội cuối để người Việt Nam ngắm sao chổi cổ đại sáng nhất thập kỷ?- Ảnh 1.

Sao chổi Tsuchinshan-ATLAS là "tâm điểm" của bầu trời tháng 10 khi đến gần trái đất nhất sau hơn 80.000 năm

ẢNH: HUY HYUNH

Theo đó, sao chổi Tsuchinshan-ATLAS, còn được gọi là C/2023 A3 có khả năng đã qua thời kỳ đỉnh cao nhất, nhưng chỉ là vừa mới qua và có khả năng vẫn là một vật thể nhìn thấy bằng mắt thường sau khi mặt trời lặn ở phía tây cho đến chủ nhật hôm nay 20.10.

Sau đó, loài người có thể chỉ nhìn thấy nó bằng ống nhòm trong suốt tháng 10 và đầu tháng 11. Xa hơn, để quan sát sao chổi này, có thể bạn sẽ cần đến kính thiên văn. Để nhìn thấy sao chổi từ Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam, hãy nhìn về phía tây khoảng 45 phút sau khi mặt trời lặn. Theo chuyên gia, việc nhìn thấy sao chổi vào lúc chạng vạng là một thách thức.

"May mắn là những người ngắm sao chổi hiện có thể đợi tới 2 giờ sau đó để nhìn thấy nó trên bầu trời tối hơn. Tuy nhiên, khả năng nhìn thấy sao chổi phụ thuộc vào sự cân bằng giữa độ sáng vốn có của nó, độ tối của bầu trời nơi nó xuất hiện và ánh trăng. Có một điều chắc chắn nó sẽ mờ dần khi di chuyển xa hơn về mặt vật lý mặc dù hiện nó xuất hiện ngày càng cao hơn trên bầu trời đêm", Space.com cho hay.

Tại sao độ sáng sao chổi Tsuchinshan-ATLAS lại thay đổi?

Sao chổi Tsuchinshan-ATLAS xuất hiện cao hơn trên bầu trời phía tây mỗi đêm và lâu hơn, nhưng vì nó ngày càng xa trái đất và mặt trời hơn mỗi đêm nên nó trở nên mờ dần.

Hôm nay, cơ hội cuối để người Việt Nam ngắm sao chổi cổ đại sáng nhất thập kỷ?- Ảnh 2.

Sao chổi này đang ngày càng xa chúng ta

ẢNH: HUY HYUNH

Các nhà nghiên cứu ước lượng nó cách trái đất 73 triệu km và cách mặt trời 25 độ vào ngày 14.10 thì đến hôm nay 20.10, khoảng cách đó sẽ tăng lên 92 triệu km và cách mặt trời 45 độ. Sao chổi này thực sự đang di chuyển.

Hôm nay, mặt trăng sẽ không còn là yếu tố cản trở việc quan sát sao chổi này nữa khi chúng ta sẽ có một trong những bầu trời tối nhất từ trước đến nay để có thể nhìn thấy sao chổi Tsuchinshan-ATLAS bằng mắt thường.

"Đây có thể là lần cuối cùng, nhưng nếu bạn bỏ lỡ, đừng mất hy vọng, hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến thứ bảy tuần sau ngày 26.10", chuyên gia thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.