Hôm nay, hơn 600.000 thí sinh làm thủ tục dự thi cao đẳng

13/07/2008 22:27 GMT+7

Hôm nay 14.7, 616.871 thí sinh (TS) ở tất cả các khối sẽ làm thủ tục dự thi vào gần 200 trường cao đẳng trên toàn quốc.

Tại khu vực TP.HCM, số TS dự thi đợt 3 là 212.393. Trong đó trường CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM có số đăng ký dự thi đông nhất: 38.087 TS với 36 điểm thi. Trường CĐ Kinh tế đối ngoại có 32.932 TS, đông thứ nhì với 28 điểm thi. Tiếp theo là CĐ Tài chính hải quan 20.184 TS với 16 điểm thi, CĐ Nguyễn Tất Thành 15.697 TS với 8 điểm thi, CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn 18.836 TS với 14 điểm thi, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng 17.046 TS với 13 điểm thi, CĐ Kinh tế TP.HCM 12.425 TS với 11 điểm thi...

Theo nhận định của thạc sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng trường CĐ Bách Việt, số TS ảo của đợt thi này sẽ không dưới 40%. Các trường có số lượng đăng ký càng đông thì tỷ lệ ảo càng lớn. Ông Hoàng Hữu Thành, Trưởng phòng đào tạo trường CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM cũng công nhận: "Do lượng đăng ký dự thi của trường năm nay tăng đột biến nên số ảo sẽ nhiều, khoảng 40% (năm ngoái, trường có tỷ lệ TS ảo là 31%). Chúng tôi đã tổ chức hơn 1.000 phòng thi với 2.500 giám thị coi thi". 

Năm nay, trường CĐ Nguyễn Tất Thành cung cấp 10.000 suất ăn miễn phí cho TS (do Công ty thực phẩm u Lạc và Công ty Phú Mỹ tài trợ). Ngoài ra còn có 250 chỗ trọ miễn phí và 400 chỗ trọ giá rẻ (từ 30.000 đến 70.000 đ/ngày) cho phụ huynh và TS.

Đội sinh viên tình nguyện có mặt tại các tuyến xe buýt chính để hướng dẫn TS đến 8 điểm thi của trường. Trường CĐ Kinh tế công nghệ cung cấp 500 chỗ trọ miễn phí và tặng mỗi TS có nhu cầu một chiếc chiếu để nghỉ trưa.

Đội tình nguyện của trường CĐ Bách Việt cũng đã triển khai các nội dung "tiếp sức" cho TS như hướng dẫn phương tiện đi lại thuận lợi, chỗ ăn uống vệ sinh... Ngoài ra trường còn có 150 chỗ trọ miễn phí cho TS.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có số lượng TS đăng ký là 17.042. Ông Đào Khánh Dư - Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường tổ chức 13 điểm thi với chỉ tiêu tuyển sinh gần 2.000. Trường dự báo tỷ lệ TS đi thi khoảng 60%. 

Các trường CĐ năm nay "khỏe" vì không phải lo ra đề thi các môn tự luận. Tuy nhiên, việc vận chuyển đề thi từ nơi in sao đến các địa điểm thi cũng là một vấn đề mà các trường hết sức lưu tâm. Ông Trần Mạnh Thành lo ngại: "Trường Bách Việt phải lấy đề tương đối xa. Chúng tôi đã lên phương án bảo vệ và xử lý tình huống xấu như kẹt xe. Sẽ luôn có 2 công an tháp tùng xe chở đề. Trong trường hợp bị kẹt xe thì một công an và một nhân viên của trường sẽ chuyển đề về địa điểm thi bằng xe máy". 

Do đây là đợt thi cao đẳng nên các TS thường có tâm lý chủ quan, coi như lần thi "dự phòng" chứ không thực sự chú trọng. Rút kinh nghiệm 2 đợt thi trước, TS cần chú ý các lỗi thường gặp như trễ giờ, quên bút, thước, máy tính. Không được mang những vật dụng như điện thoại di động, bảng tuần hoàn Mendeleev, Atlat địa lý vào phòng thi. 

Mỹ Quyên - Phi Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.