Hôm nay Philippines bầu tổng thống mới thay ông Duterte

09/05/2022 07:58 GMT+7

Người dân Philippines sẽ đi bỏ phiếu trong ngày 9.5 để bầu tổng thống mới, với cơ hội chiến thắng lớn nhất đang thuộc về ông Ferdinand Marcos Jr. dù bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Cựu thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr. (64 tuổi, con trai cố tổng thống Ferdinand Marcos) đang là ứng viên hàng đầu kế nhiệm Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, với các dự đoán cho thấy khả năng giành chiến thắng của ông lên đến 75%, theo báo Straits Times.

Ông dẫn trước đối thủ lớn nhất - đương kim Phó Tổng thống Leni Robredo, 57 tuổi - đến hơn 30 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò ý kiến.

Ông Ferdinand Marcos Jr. và bà Leni Robredo đang dẫn đầu cuộc đua.

reuters

Song những người ủng hộ bà Robredo tin rằng khoảng cách này thực tế hẹp hơn nhiều, với các lý do như số lượng lớn người tham dự các cuộc vận động tranh cử của bà, sự nhiệt thành của các tình nguyện viên hầu hết là trẻ tuổi trong chiến dịch và sai sót trong các cuộc khảo sát.

Thăm dò ý kiến sau bỏ phiếu ​​năm 2016 cho thấy một phần ba số cử tri đến 10 ngày cuối cùng mới quyết định ai là người họ sẽ bầu và các cuộc thăm dò trước bầu cử phản ánh số lượng người quyết định muộn ít hơn nhiều so với thực tế.

Trong cuộc đua phó tổng thống, người đang có nhiều cơ hội nhất là bà Sara Duterte-Carpio, thị trưởng thành phố Davao và là con gái Tổng thống Rodrigo Duterte. Thăm dò trước bầu cử cho thấy bà dẫn trước người về thứ hai, Chủ tịch Thượng viện Tito Sotto, đến hơn 40 điểm phần trăm.

Ông Duterte không công khai ủng hộ ứng viên nào trong cuộc đua tổng thống nhưng đảng của ông ủng hộ ông Marcos - con trai của cố tổng thống Ferdinand Marcos, người lãnh đạo Philippines từ năm 1965 đến năm 1986.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng (giờ địa phương) và dự kiến đóng cửa lúc 19 giờ tối. Kết quả không chính thức có thể được công bố vài tiếng sau đó. Dù vậy trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Duterte đến 3 tuần sau ngày bầu cử mới được chính thức tuyên bố là người chiến thắng.

Ngoài hai ghế tổng thống và phó tổng thống, các cử tri cũng sẽ chọn ra 12 thượng nghị sĩ, 253 hạ nghị sĩ và khoảng 18.000 thống đốc, phó thống đốc, thị trưởng, phó thị trưởng, ủy viên hội đồng tỉnh, thành phố và thị trấn.

Khoảng 67,5 triệu người Philippines đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay, nhiều hơn 13 triệu so với năm 2016. Gần 2 triệu người đang sống ở nước ngoài đã bỏ phiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.