Hơn 1.000 hộ dân tiếp tục tạm cư… dài hạn

24/04/2009 00:32 GMT+7

Hôm qua 23.4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM giám sát tình hình tạm cư, tái định cư tại các dự án trên địa bàn thành phố. Qua đó cho thấy trong khi việc giải quyết các hộ dân tạm cư dài hạn vẫn còn ngổn ngang, thì lại phát sinh thêm những hộ tạm cư mới...

Giấc mơ an cư còn...   xa vời! 

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Nguyễn Hoàng Nhân cho biết qua tổng hợp sơ bộ báo cáo của các quận, huyện, tính đến nay, trên địa bàn TP đã phát sinh thêm tổng cộng 637 hộ tạm cư thuộc 17 dự án (kể cả dự án sử dụng vốn trong và ngoài ngân sách). Lý giải về “món nợ” tạm cư đối với các hộ dân, lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục “đổ thừa” cho các quận, huyện. Riêng “món nợ” kéo dài đối với 79 hộ dân tạm cư thuộc dự án Cảng sông Phú Định (Q.8), một dự án TĐC điển hình thuộc họ “hứa” (Báo Thanh Niên đã phản ánh), ông Nguyễn Hoàng Nhân cho biết: “Dự kiến, tháng 8.2009 mới hoàn thành và bố trí cho dân vào ở”.  

Ông Huỳnh Công Hùng, Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP sau khi nhắc lại nỗi khổ tạm cư của bà con tại dự án Cảng sông Phú Định, chất vấn: “Tại buổi giám sát thực địa khu TĐC này vào đầu tháng 4.2009, chủ đầu tư (Công ty TNHH một thành viên Cảng sông TP.HCM - PV) hứa tháng 6.2009 này sẽ hoàn tất con đường dẫn vào khu TĐC, bố trí bà con vào nhận nền, xây nhà ở. Nay, mấy anh lại nói đến tháng 8.2009 mới xong. Vậy, bao giờ dân được nhận nền TĐC?”. Câu hỏi này đã không nhận được câu trả lời rõ ràng từ phía lãnh đạo Sở Xây dựng mà chỉ mập mờ: UBND TP đã chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường vào Cảng sông Phú Định để tạm thời sử dụng làm đường ra vào khu TĐC... Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, bức xúc lên tiếng: Đến giờ này, TP vẫn còn hơn 1.000 hộ kể cả số tạm cư cũ và phát sinh mới, dù đưa ra lý do gì, số hộ dân tạm cư vẫn còn lớn, điều này cho thấy trách nhiệm của TP khi chưa trả hết nợ tạm cư cho dân. 

Nhà tái định cư  thiếu trầm trọng

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Theo thống kê sơ bộ từ năm 1998 đến 2010, TP đã và đang triển khai thực hiện 1.093 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng chi phí bồi thường là 82.170 tỉ đồng. Tổng số hộ bị ảnh hưởng lên tới hơn 165.000 hộ, trong đó ngoài số hộ tự lo nơi ở mới, số hộ yêu cầu được tái định cư hơn 61.700 hộ. Đến nay, TP đã hoàn thành 902 dự án và đã bố trí TĐC hơn 23.500 hộ; còn lại 191 dự án dở dang, gồm 38.200 hộ sẽ chuyển tiếp qua các năm sau...

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, xét tổng quan toàn TP, quỹ nhà TĐC hiện có vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của các dự án trọng điểm. Một nghịch lý là, các dự án có quỹ nhà TĐC đã hoàn thành, nhưng do phân bổ không đồng đều trên địa bàn các quận, huyện nên dẫn đến tình trạng thiếu quỹ nhà TĐC cục bộ tại một số quận có nhiều dự án trọng điểm, như: quận 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức, H.Bình Chánh. Trong khi theo quy định, trước khi triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư phải chuẩn bị trước quỹ nhà TĐC. Lãnh đạo Sở Xây dựng thừa nhận: Hiện chủ đầu tư các dự án đều bị động về việc này, thậm chí khi thực hiện dự án, chủ đầu tư còn có văn bản đề nghị UBND TP giúp cân đối quỹ nhà TĐC cho dự án (!?). 

Chất lượng nhà ở TĐC cho dân cũng là vấn đề khiến nhiều đại biểu HĐND TP quan tâm, bức xúc. Các đại biểu HĐND TP dẫn chứng một loạt khu TĐC ở một số quận, huyện, ngoài thiếu hạ tầng, nước sạch..., người dân còn đang ta thán về chất lượng công trình, đặc biệt là chung cư TĐC Bình Trưng Đông (Q.2). Ông Hoàng cho biết sẽ kiến nghị mạnh mẽ với UBND TP nhanh chóng thu hồi những kho bãi, mặt bằng sử dụng lãng phí, không đúng mục đích để tạo quỹ đất xây dựng nhà ở TĐC. 

Minh Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.