Hơn 1.300 ‘ma men’ bị xử lý ngày đầu năm

Trần Cường
Trần Cường
01/01/2023 14:54 GMT+7

Tết Dương lịch, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.300 “ma men”, nộp gần 12 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người. Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Trong ngày 1.1, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 7.057 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 12 tỉ đồng; tạm giữ 140 xe ô tô, 1.920 xe máy và 18 phương tiện khác; tước 1.159 giấy phép các loại.

Trong đó, lực lượng chức năng xử lý 1.330 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp vi phạm chất ma túy, 1.058 trường hợp cơi nới thùng xe,…

Riêng các đội tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 58 trường hợp, phạt gần 200 triệu đồng, tước 21 giấy phép lái xe, tạm giữ 2 phương tiện.

Cục CSGT khuyến cáo trong các ngày nghỉ lễ, người dân phải tuyệt đối chấp hành luật Giao thông đường bộ, đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.