Hơn 1 triệu người tử vong vì Covid-19 ở Đông Âu

31/12/2021 10:30 GMT+7

Thống kê của Reuters cho thấy 1 triệu người ở Đông Âu đã tử vong vì Covid-19 tính đến ngày 30.12 trong bối cảnh biến thể Omicron đang là mối đe dọa mới trong khu vực.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Bộ Nội vụ ở Warsaw, Ba Lan ngày 8.11

reuters

Số người chết vì Covid-19 ở Đông Âu - gồm các nước Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia và Ukraine - tính đến ngày 30.12 đã chạm mốc 1 triệu, theo Reuters.

Trong số 5 nước có số người chết vì Covid-19 trong ngày 30.12 cao nhất ở châu Âu có 3 quốc gia Đông Âu. Các nước này là Nga, Ba Lan và Ukraine.

Số liệu của Reuters cho thấy dù dân số Đông Âu chỉ chiếm 39% dân số của toàn châu lục, số ca tử vong vì SARS-CoV-2 ở khu vực này chiếm hơn một nửa tổng số người chết liên quan đến Covid-19 ở châu Âu. Tính đến ngày 30.12, Đông Âu ghi nhận 1.045.454 người tử vong vì dịch bệnh, trong khi con số này của toàn châu Âu là 1.873.253 trường hợp.

Tuy vậy, Đông Âu phát hiện tương đối ít ca nhiễm biến thể Omicron, trái ngược với tình trạng số ca bệnh phá kỷ lục mới mỗi ngày ở Tây Âu.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục khắp thế giới, WHO lo "sóng thần" ô nhiễm

Ngày 29.12, Ba Lan đã báo cáo 794 trường hợp tử vong vì Covid-19, mức cao kỷ lục trong làn sóng lây nhiễm thứ tư. Song, con số này có thể đã bị thổi phồng do Giáng sinh làm việc báo cáo bị chậm trễ.

Trong khi đó, số liệu từ cơ quan thống kê nhà nước của Nga Rosstat và Reuters ngày 30.12 cho thấy Nga đã vượt qua Brazil để trở thành quốc gia có số người chết do đại dịch Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Theo Rosstat, 87.527 người đã tử vong ở Nga vì các nguyên nhân liên quan đến Covid-19 trong tháng 11, khiến đây là tháng chết chóc nhất ở Nga kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, nước này đã tiêm ít nhất một mũi cho gần 55% dân số. Cộng hòa Czech và Hungary đang đứng đầu về tỷ lệ tiêm chủng trong khu vực Đông Âu. Gần 64% dân số của hai nước này đã được tiêm ít nhất một mũi. Ngược lại, dữ liệu của Our World in Data cho thấy Ukraine là nước có tốc độ tiêm chủng chậm nhất khi chỉ mới tiêm ít nhất một liều cho gần 33% dân số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.