Hơn 1 triệu thí sinh bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

07/07/2022 06:00 GMT+7

Sáng nay 7.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi đầu tiên là ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất với thời gian làm bài là 120 phút.

Tường thuật trực tiếp
Tường thuật trực tiếp thi tốt nghiệp THPT 2022 ngày 1

Hà Nộilà địa phương có số thí sinh dự thi lớn nhất (chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của toàn quốc) với gần 98.000 thí sinh tại 181 điểm thi với gần 4.600 phòng thi, đối tượng thí sinh phong phú, trong đó số thí sinh tự do cũng đông nhất cả nước.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổng số thí sinh đăng ký dự thi hơn 1 triệu em. Trong đó, 933.510 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 93,12% và 68.922 thí sinh đăng ký trực tiếp, chiếm 6,88%.

Chiều 6.7, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 989.863 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,75% so với số đăng ký dự thi.

Trong đó, có 38 thí sinh thuộc diện F0 đăng ký dự thi thay vì dùng quyền đặc cách tốt nghiệp. Các thí sinh diện F0 dự thi được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt cùng với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ coi thi và thí sinh.

Lịch thi cụ thể từng môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

BỘ GD-ĐT

Trước đó, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 24 địa phương trên toàn quốc và thành lập 10 đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 tỉnh, thành.

Thí sinh được kiểm tra, đối chiếu kỹ các thông tin cá nhân trước khi vào phòng thi

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cũng theo Bộ GD-ĐT, đến trước giờ thi, đề thi đã được in sao, vận chuyển an toàn, bảo mật tuyệt đối đến tất cả các hội đồng thi.

Về đề thi, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi này, chia sẻ năm nay học sinh chịu ảnh hưởng, tác động do dịch Covid-19 trong cả 3 năm học THPT. Để phù hợp với điều kiện, thời gian học tập của các em, đề thi năm nay sẽ tập trung vào những kiến thức mang tính cơ bản và vẫn sẽ có độ phân hóa, để qua đó phân loại được, phù hợp với yêu cầu của nhiều trường đại học dùng kết quả của kỳ thi để xét tuyển.

"Đề thi sẽ bảo đảm không ra vào các phần đã tinh giản theo các hướng dẫn về dạy và học trong các năm học vừa qua của Bộ GD-ĐT", ông Độ khẳng định.

Ông Độ cũng nhắn nhủ: "Tôi mong các em bình tĩnh, tự tin, trên cơ sở nội dung đề tham khảo Bộ GD-ĐT đã ban hành sẽ bước vào kỳ thi với tâm thế, quyết tâm cao nhất".

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.