Hơn 30.000 lượt người dân về quê qua ngả Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/10/2021 15:02 GMT+7

Trong 3 ngày từ 2.10 đến 4.10 đã có hơn 30.000 lượt người dân về quê các tỉnh Tây Nguyên, miền trung và miền bắc qua địa bàn tỉnh Bình Phước. Người dân về quê được lực lượng công an dẫn đường, hỗ trợ thực phẩm, nước uống và xăng xe khi qua địa bàn tỉnh.

Ngày 4.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết trong ba ngày 2-4.10 đã có khoảng hơn 30.000 lượt người dân về quê các tỉnh Tây Nguyên, miền trung và miền bắc qua địa bàn tỉnh Bình Phước.

Hàng ngàn người chờ lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước dẫn đoàn đi qua tỉnh

HOÀNG GIÁP

Cả nhà lên xe tự chế, theo dòng người về quê: “Nói ra chỉ muốn khóc thôi”

Đại tá Lâm Văn Long cho biết trong những ngày vừa qua, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều đợt CSGT dẫn đường, áp tải hơn 30.000 người dân về quê qua ngả Bình Phước. Những người dân này quê ở các tỉnh Tây nguyên, miền trung, miền bắc về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM...và chọn Bình Phước làm hướng di chuyển.

Lượng người từ hướng Bình Dương đổ về chốt kiểm soát dịch Covid-19 Bình Phước rất lớn trong 3 ngày qua

HOÀNG GIÁP

Do số lượng người dân về quê rất đông, Công an tỉnh Bình Phước đã huy động nhiều lực lượng thuộc công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tham gia kiểm soát, phân luồng giao thông tại các chốt kiểm soát, đồng thời chốt chặn trên các trục đường chính, nơi đoàn xe đi qua để người dân đi đúng lộ trình, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các huyện, thị hỗ trợ kịp thời người dân về quê nếu không may gặp sự cố hư hỏng xe dọc đường.

Người dân được phát sữa, đồ ăn trong khi chờ đợi

HOÀNG GIÁP

Bình Phước hiện có 5 chốt kiểm soát giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến đường quốc lộ 14, quốc lộ 13, ĐT 741, ĐT 751 và ĐT 752, giáp ranh với các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Đắk Nông. Tuy nhiên, lưu lượng xe đi qua đường ĐT 741 từ H.Phú Giáo (Bình Dương) qua Bình Phước và đi theo quốc lộ 14 lên Đắk Nông và các tỉnh Tây Nguyên vẫn là trục đường có nhiều phương tiện lưu thông nhất.

Lãnh đạo H.Đồng Phú (Bình Phước) thăm hỏi, động viên các lực lượng tại chốt kiểm soát ĐT 741

HOÀNG GIÁP

Khi người dân về quê đến khu vực chốt kiểm soát, lực lượng tại chốt sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính. Nếu đầy đủ theo quy định thì sẽ được hướng dẫn, di chuyển vào khu vực chờ các lực lượng của tỉnh Bình Phước hỗ trợ, dẫn đoàn đi qua tỉnh.

Người đàn ông chở theo 2 con vẫy tay chào tạm biệt Bình Phước

HOÀNG GIÁP

Người đàn ông từ Củ Chi (TP.HCM) đi chiếc xe tự chế lên đến chốt ĐT.741 (giáp ranh Bình Dương và Bình Phước)

HOÀNG GIÁP

Ghi nhận của PV Thanh Niên, chỉ trong sáng 4.10 đã có 3 đoàn người dân về quê được lực lượng CSGT tỉnh Bình Phước dẫn đoàn từ chốt kiểm soát trên đường ĐT 741 (giáp ranh giữa Bình Phước và Bình Dương) lên tỉnh Đắk Nông với số lượng khoảng gần 6.000 người.

"May mắn là mình có phương tiện để đi, chứ nhiều người đi bộ nhìn thương quá", 2 gia đình từ TP.HCM về quê chia sẻ

HOÀNG GIÁP

Đối với các xe bất ngờ hư hỏng, người già, người đi xe đạp, đi bộ đều được Công an tỉnh Bình Phước bố trí xe nâng, xe chuyên dụng và chở hành khách đưa đến chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Đắk Nông.

Những người dân đi xe đạp về quê được hỗ trợ đưa lên xe thùng của CSGT chở đi

HOÀNG GIÁP

Một chiếc xe máy hư hỏng dọc đường của người dân về quê được cứu hộ, chở cả người và xe về địa bàn giáp ranh tỉnh Đắk Nông

HOÀNG GIÁP

Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng các nhóm thiện nguyện và chính quyền địa phương cũng đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, phát tặng thực phẩm, nước uống, sữa và xăng xe cho người dân về quê.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.