Hơn 370 người chết vì thảm họa kép ở Indonesia

28/10/2010 11:13 GMT+7

* Người dân không nhận được cảnh báo sóng thần (TNO) Tính đến 15 giờ 30 hôm nay (28.10, giờ VN), số người thiệt mạng vì sóng thần ập vào nhiều hòn đảo xa xôi thuộc quần đảo Mentawai, phía tây đảo Sumatra ở Indonesia đã tăng lên ít nhất 343 người, theo AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương.

“Chúng tôi đã tìm thấy được 311 thi thể nạn nhân. Ít nhất 412 người khác hiện vẫn còn mất tích”, Ade Edward, một quan chức thuộc trung tâm ứng phó thiên tai tại Sumatra, cho biết vào sáng sớm nay.

Hai ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ Richter gây sóng thần, lực lượng cứu hộ trên quần đảo Mentawai cho biết ít nhất 10 ngôi làng đã bị san bằng.

Làng Muntei Baru Baru trên đảo Mentawai chỉ còn là bãi đất trống - Ảnh: Reuters

Nhà chức trách tại đây cho hay, hệ thống cảnh báo sớm sóng thần bị trục trặc nên đã không thể dự báo được cơn sóng thần cao 3m.

Có thể do không được bảo dưỡng tốt nên hệ thống theo dõi sóng thần đã bị hư hỏng, BBC dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho hay.

Nhiều người sống sót đã kể lại rằng, họ không hề nhận được bất cứ lời cảnh báo nào về các con sóng cao 3m.

Tuy nhiên, theo giới chức địa phương, cho dù hệ thống cảnh báo sóng thần hoạt động tốt cũng không thể kịp cảnh báo người dân ở quần đảo Mentawai.

“Đảo Pagai (thuộc quần đảo Mentawai) nằm ở rất gần tâm chấn, vì thế, sóng thần tràn tới đây chỉ trong vòng 5 hoặc 10 phút. Cho dù hệ thống cảnh báo hoạt động tốt thì cũng không kịp cảnh báo mọi người”, Ridwan Jamaluddin thuộc Cơ quan đánh giá và ứng dụng công nghệ Indonesia nói.

Hàng loạt hình ảnh đầu tiên từ hiện trường thảm họa được phát trên truyền hình quốc gia vào cuối hôm 27.10 cho thấy, thi thể nạn nhân nằm vương vãi khắp nơi, trên bãi biển lẫn đường phố, trong khi nhiều người dân đang cố lục lọi thu gom những vật dụng còn sót lại trên những nền nhà hoang tàn sau thảm họa.

 

Thi thể nạn nhân của sóng thần ở làng Muntei Baru Baru trên quần đảo Mentawai - Ảnh: Reuters

Lực lượng y tế đã được máy bay trực thăng đưa đến đảo Sumatra. Sau nhiều nỗ lực, các nhóm cứu hộ cuối cùng cũng đã đặt chân lên đảo nhưng họ vẫn chưa thể tiếp cận được những vùng bị ảnh hưởng tồi tệ nhất do thời tiết quá xấu.

Theo hãng tin AFP, binh lính và lực lượng hải quân cũng đã được huy động đến khu vực này.

Một quan chức quân sự Indonesia tiết lộ rằng, ít nhất 5 tàu chiến đang trên đường đến quần đảo Mentawai.

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã rút ngắn chuyến thăm Việt Nam để trở về nước và ông dự kiến sẽ đến quần đảo Mentawai vào hôm nay (28.10).

Trong khi đó, tại đảo Java - nơi vừa trải qua thảm họa núi lửa Merapi phun trào, người ta đã tìm thấy xác của 32 người.

Theo giới chức địa phương, khoảng 42.000 người đã chạy đến các chỗ lánh nạn gần thành phố Yogyakarta trong khi đó vẫn còn hàng ngàn người không chịu đi sơ tán trước nguy cơ núi lửa Merapi có thể phun trào lần nữa.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.