Hơn 400 ngư dân vào tránh, trú bão Rai trên các đảo ở Trường Sa

17/12/2021 08:40 GMT+7

Tính đến 19 giờ hôm qua 16.12, có 58 lượt tàu cá với hơn 400 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã vào tránh, trú bão Rai trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Các âu tàu, làng chài do Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn quản lý, vận hành trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đón các tàu cá của ngư dân vào tránh, trú bão Rai.

Tàu cá vào tránh bão số 9 tại âu tàu đảo Sinh Tồn

Đình Hoàng

Theo ghi nhận từ các trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa, Sinh Tồn và 2 làng chài Tốc Tan, Núi Le, các âu tàu, làng chài do Hải đoàn 129 quản lý, vận hành trên các đảo đã đón 42 lượt tàu với gần 400 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa vào tránh, trú bão số 9.

Tại âu tàu đảo Song Tử Tây do Hải đoàn 128 quản lý có 16 tàu cá của tỉnh Phú Yên vào tránh trú. Cán bộ, nhân viên tại âu tàu Song Tử Tây đã hướng dẫn, bố trí chỗ neo đậu an toàn cho 90 ngư dân.

Các tàu cá tỉnh Phú Yên tránh trú bão tại âu tàu đảo Song Tử Tây

văn lâm

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân đang đánh bắt ở khu vực, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chỉ đạo cho Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 triển khai cho các âu tàu và làng chài trên quần đảo Trường Sa phối hợp với các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Tốc Tan, Núi Le, Song Tử Tây triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án đối phó khi bão đổ bộ vào đảo.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các tàu cá hoạt động trong khu vực kịp thời vào neo đậu tại lòng hồ các âu tàu, làng chài, đảm bảo an toàn; triển khai thực hiện tốt các phương án ứng phó khi có tình huống, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán ngư dân lên đảo khi có lệnh.

Bão Rai đã vào Biển Đông thành bão số 9, gió giật cấp 17

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay 17.12, vị trí tâm bão Rai ở khoảng 10,2 độ vĩ bắc; 122,0 độ kinh đông, ngay trên miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165 - 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km, cường độ suy yếu dần và đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 18.12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (135 - 165 km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,5 đến 14,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Bản đồ dự báo đường đi của bão Rai trên Biển Đông

trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1 giờ ngày 19.12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,0 độ vĩ bắc; 112,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía tây tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (135 - 165 km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 110,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão Rai đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.