Hơn 660 công ty của sao Hoa ngữ bị giải tán, nghi dính líu đến thuế

10/09/2021 19:09 GMT+7

Theo 163 , chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 660 công ty liên quan đến giới nghệ sĩ Hoa ngữ đã ngừng hoạt động. Dư luận xứ Trung đồn đoán rằng làn sóng giải thể này có liên quan đến những sai phạm về thuế.

163 cùng nhiều trang tin xứ Trung cho biết theo thông tin công khai trên Tianyancha (nền tảng truy vấn thương mại hàng đầu Trung Quốc), hàng loạt công ty liên quan đến các nghệ sĩ: Lâm Tâm Như, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Lý Hiện, Đặng Siêu, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Bảo Cường, Ngô Kinh… đều đồng loạt đóng cửa. Đây là các công ty mà các ngôi sao kể trên đại diện pháp nhân hoặc đóng vai trò là nhà đầu tư, cổ đông. Theo thông tin, tháng 3 và tháng 8 là giai đoạn cao điểm của làn sóng giải thể, thực trạng này diễn ra rầm rộ nhất ở Thượng Hải và Chiết Giang.
Số liệu từ Tianyancha cho thấy hiện có hơn 10.000 công ty liên quan đến các nghệ sĩ Hoa ngữ ở Trung Quốc. Tuy nhiên những năm gần đây, số lượng công ty đóng cửa liên tục tăng. Trong năm 2019 và 2020, có hơn 1.000 công ty liên quan đến nghệ sĩ hoạt động tại đất nước tỉ dân đã bị giải tán. Kể từ đầu năm cho đến cuối tháng 8.2021, đã có hơn 660 doanh nghiệp thuộc nhóm tương tự cũng ngừng hoạt động. Dư luận bàn tán rằng động thái của doanh nghiệp này có thể liên quan đến hành vi gian lận, trốn thuế cùng các sai phạm nghiêm trọng khác.

Thông tin Lâm Tâm Như giải tán công ty ở đại lục được tiết lộ giữa lúc Triệu Vy "gặp nạn" khiến công chúng xôn xao, nghi vợ chồng cô tìm đường rút về Đài Loan để tránh gặp rắc rối

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Lâm Tâm Như gây xôn xao dư luận khi giải thể công ty ở đại lục. Thông tin này được truyền thông tiết lộ ngay khi Triệu Vy - đồng nghiệp thân thiết của minh tinh xứ Đài, đột ngột bị xóa tên khỏi các tác phẩm mà cô tham gia. Cũng bởi vậy, bà xã Hoắc Kiến Hoa vướng nghi vấn đóng cửa công ty ở Trung Quốc để dọn về Đài Loan nhằm tránh bị “sờ gáy”. Đáp lại những lời bàn tán trên mạng, phía nàng Hạ Tử Vy của Hoàn Châu cách cách cho biết họ giải tán công ty để tích hợp tài nguyên, điều chỉnh lại nguồn lực.
Tuy nhiên, làn sóng giải thể công ty liên quan đến giới nghệ sĩ Hoa ngữ gây bàn tán không ngừng bởi chúng diễn ra sôi nổi trong giai đoạn làng giải trí xứ Trung đang “dầu sôi lửa bỏng” vì hàng loạt bê bối của các tên tuổi lớn. Cùng với đó, cơ quan chức năng đang siết chặt các hoạt động quản lý, chỉnh đốn giới giải trí, các vấn đề như: trốn thuế, hét mức cát xê vượt quá quy định, vi phạm chuẩn mực đạo đức, gây tác động nghiêm trọng đến xã hội… được đặc biệt chú trọng.

Vụ trốn thuế chấn động của Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng khiến nhiều sao Hoa ngữ "đứng ngồi không yên"

ẢNH: WEIBO NV

Theo 163, các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh nếu các nghệ sĩ liên quan đến hành vi trốn thuế dù vô tình hay cố ý thì có đóng cửa công ty vẫn không thể thoát khỏi sự điều tra của cơ quan chức năng và phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Minh chứng rõ nhất là trường hợp của Phạm Băng BăngTrịnh Sảng. Hai sao nữ đình đám này đều vướng tội danh trốn thuế, phải nộp phạt hàng ngàn tỉ đồng và không còn đường quay lại showbiz.
Sunnews cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, khi Trịnh Sảng bị điều tra vì nghi ngờ ký “hợp đồng âm dương” để trốn thuế cùng nhiều sai phạm khác, có thông tin một lượng lớn người nổi tiếng đã nghe ngóng được trước và vội vã đóng cửa các công ty họ đứng tên hay rút cổ phần khỏi các công ty niêm yết để bảo toàn tiền của.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.