Hợp đồng góp vốn có chia được không?

11/05/2010 15:19 GMT+7

(TNTS) Vợ chồng tôi chuẩn bị làm thủ tục ly hôn. Tài sản chung của chúng tôi hiện nay bao gồm: một căn nhà do cả hai vợ chồng cùng đứng tên ở quận 8 và một thửa đất tọa lạc tại quận 7, TP.HCM, mua theo hợp đồng góp vốn, hiện vẫn chưa ra chủ quyền. Nguyện vọng của vợ chồng tôi là sẽ tự thỏa thuận phân chia, tôi sẽ lấy miếng đất và để lại cho anh ấy căn nhà.

Chúng tôi muốn giải quyết chuyện tài sản trước, sau đó mới nhờ tòa giải quyết thuận tình ly hôn. Xin hỏi với tình trạng tài sản hình thành trong tương lai (hợp đồng góp vốn) tôi có thể lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản và yêu cầu công chứng được không? (Mai Tâm, Q.8, TP.HCM)

- Điều 163 Bộ luật dân sự quy định: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. Như vậy, các hợp đồng góp vốn là một dạng quyền về tài sản, còn gọi là tài sản hình thành trong tương lai. Theo đó, với những giấy tờ hiện có như: Hợp đồng góp vốn, biên bản giao đất, phiếu bốc thăm tiền, biên bản đối chiếu công nợ… anh, chị hoàn toàn có thể lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung tại cơ quan công chứng có thẩm quyền.

Nếu theo thỏa thuận, chồng chị lấy nhà còn chị lấy đất, thì theo luật thửa đất thuộc tài sản riêng của chị. Văn bản thỏa thuận này sau khi đã được công chứng, chị có thể nộp cơ quan có thẩm quyền để khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (giấy hồng theo quy định hiện nay) chỉ có một mình tên chị. Và với văn bản này, chị có quyền tự sang bán, chuyển nhượng về sau mà không cần ý kiến của người chồng. Lệ phí công chứng trong trường hợp này là 40.000 đồng (căn cứ Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT - BTC -BTP ngày 17.10.2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp). 

 Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.