Hướng tuyến giao thông đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

03/02/2010 01:19 GMT+7

Đúng 9 giờ sáng nay, tuyến đường ô tô cao tốc đầu tiên của VN, từ TP.HCM - Trung Lương, sẽ được phép thông xe, khai thác tạm thời (không thu phí) nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết, giảm áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ (QL) 1 trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Long An và Tiền Giang.

Đây là tuyến đường bộ cao tốc dành cho xe cơ giới, xe chạy hai chiều riêng biệt; chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định. Chiều dài tuyến 39,8 km, tính từ Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Đầu TP.HCM có 2 đường nối vào đường cao tốc: từ Bình Thuận (đầu đường Nguyễn Văn Linh - QL1) vào Chợ Đệm dài 3,7 km (hiện chưa hoàn thành, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 1/2011) và đường nối từ Tân Tạo (gần KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân) vào Chợ Đệm, dài 9,6 km, đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ hôm nay. Đầu Tiền Giang, đường cao tốc nối vào Trung Lương tại điểm giao với QL1 ở ngã ba Lương Phú và tại ngã ba Đồng Tâm, với chiều dài đường nối tổng cộng 8,8 km, cũng đã hoàn thành, khai thác từ hôm nay.

Từ TP.HCM đi Trung Lương, phương tiện được phép lưu thông vào đường cao tốc từ nút giao Tân Tạo (giao với QL1) theo tuyến đường nối Tân Tạo - Chợ Đệm vào nút giao Chợ Đệm để lên đường cao tốc và xuống tại nút giao Thân Cửu Nghĩa theo tuyến nối ra nút giao Chùa Phước Lâm sau đó rẽ phải theo tuyến nối ra nút giao Đồng Tâm (QL1 tại Km 1971+700) hoặc rẽ trái để ra nút giao Lương Phú (QL1 tại Km 1963+600). Nếu xuống Bến Lức, Long An: theo biển báo xuống nút Bến Lức sau đó theo tỉnh lộ 830 ra QL1 tại thị trấn Bến Lức. Nếu xuống Tân An: theo biển báo xuống nút Tân An sau đó theo QL62 ra QL1 tại TP Tân An.

Từ Trung Lương về TP.HCM hoặc xuống Tân An, Bến Lức đi theo hướng ngược lại. Từ Tân An đi TP.HCM hoặc Trung Lương, Bến Lức: Phương tiện được phép lưu thông vào đường cao tốc đến ngã tư QL1 - QL62 theo QL62 hướng Tân An - Mộc Hóa đến nút Tân An theo biển báo lên đường cao tốc (theo chiều đi về TP.HCM hoặc đi Trung Lương) để đi đến nơi muốn xuống.

Từ Bến Lức đi TP.HCM hoặc Trung Lương, Tân An: Phương tiện được phép lưu thông vào đường cao tốc đến ngã ba QL1 - ĐT 830 theo ĐT 830 hướng Bến Lức - Đức Hòa đến nút Bến Lức theo biển báo lên đường cao tốc (theo chiều đi về TP.HCM hoặc đi Trung Lương) để đi đến nơi muốn xuống.

 Xe từ Trung Lương, Tân An, Bến Lức về TP.HCM đến nút giao Chợ Đệm (cuối tuyến cao tốc) theo đường nối Tân Tạo - Chợ Đệm đến nút Tân Tạo: Rẽ phải theo QL1 (hướng An Sương - An Lạc) để vào nội thành tại nút giao An Lạc hoặc nút giao đại lộ Đông Tây để theo đường này vào nội thành (Q.Bình Tân, Q.8, Q.6, Q.5, Q.3, Q.1); đi thẳng qua cầu vượt xuống QL1 (theo hướng An Lạc - An Sương) đi về nút giao An Sương để đi các tỉnh phía bắc hoặc vào nội ô thành phố theo đường Trường Chinh.

Tốc độ lưu hành tối đa, tối thiểu cho phép các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương như sau: Làn cạnh dải phân cách giữa, tốc độ tối đa 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. Làn cạnh làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 80 km/giờ; tốc độ tối thiểu 50 km/giờ. Khi mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ lưu hành được quy định như bảng biểu kèm theo.

Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo hiệu. Ngoài hệ thống báo hiệu đường bộ, các xe lưu hành trên đường cao tốc còn được hỗ trợ bởi hệ thống phát thanh radio qua kênh VOV giao thông.

Người lái xe trên đường cao tốc khi gặp sự cố có thể gọi khẩn cấp cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114 hoặc Phòng Điều hành giao thông thuộc Trung tâm Quản lý đường cao tốc. Số điện thoại của Trung tâm Cứu hộ đường cao tốc: 0909.123.123.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.