Hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu vụ hiệu trưởng mua dâm

01/02/2010 15:32 GMT+7

(TNO) Hôm nay (1.2), sau 3 ngày nghỉ và nghị án, TAND tỉnh Hà Giang đã ra phán quyết cuối cùng vụ xét xử phúc thẩm hiệu trưởng mua dâm.

Hủy án

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, yêu cầu điều tra lại từ đầu theo trình tự của pháp luật. 

Trước đó, ngày 6.11.2009, TAND huyện Vị Xuyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là ông Sầm Đức Xương bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về hành vi “mua dâm người chưa thành niên” (nhiều lần). Hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy, một người bị kết án 6 năm, một người bị kết án 5 năm tù, về hành vi “môi giới mãi dâm”. Cả ba bị cáo này sau đó đã làm đơn kháng án, kêu oan.

Từ nhiều diễn biến bất ngờ tại phiên tòa, HĐXX cho rằng trong quá trình điều tra xét xử cấp sơ thẩm đã có nhiều sai sót, vi phạm nghiêm trọng các quy định về tố tụng.

Theo đó, bị cáo Sầm Đức Xương khi TAND huyện Vị Xuyên mở phiên sơ thẩm đã đề nghị mời luật sư nhưng không được chấp nhận. Điều này, HĐXX đánh giá, tòa sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Tiếp đó, bị cáo Thúy, bị bắt khi đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng cả trong quá trình điều tra và xét xử đều không có luật sư bào chữa.

Trước phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Hằng và Thúy đã gửi đến nhiều cơ quan chức năng đơn kêu cứu, đồng thời tố cáo việc đã có quan hệ tình dục với hàng loạt cán bộ, công chức của tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, cơ quan bảo vệ pháp luật đã không làm rõ vụ việc này.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận khá chi tiết về những mối quan hệ với các cán bộ công chức trên. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng đây mới là lời khai một chiều, chưa kiểm chứng lại không nằm trong nội dung kháng cáo nên không xem xét.

Công bằng nhưng…

Diễn biến phiên tòa khiến nhiều luật sư và các bị cáo hài lòng, luật sư Ma Văn Báu (Đoàn luật sư Tuyên Quang) bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Sầm Đức Xương cho biết: “Tòa phúc thẩm đã đáp ứng được nguyện vọng của thân chủ tôi”.

Bảo vệ cho bị cáo Thúy, luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: “Phán quyết của Tòa phúc thẩm là rất công bằng, đúng pháp luật”.

Tuy nhiên, luật sư Triển cho rằng, có hàng loạt vấn đề đặt ra sau vụ việc này. Theo đó, vụ án đã có dấu hiệu làm lệch hồ sơ vụ án, vi phạm tố tụng có hệ thống... Bên cạnh đó, vụ việc đã thể hiện nhiều dấu hiệu có một số cán bộ, công chức mua dâm. Theo luật sư Triển, cần rút vụ án đưa lên cấp cao hơn để đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội.

Diễn biến vụ án:

- Đầu tháng 9.2009, ông Sầm Đức Xương, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “mua dâm người chưa thành niên”. Tiếp đó, hai nữ sinh Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1992) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “môi giới mãi dâm”. Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra làm rõ có gần chục nữ sinh bị lôi kéo vào đường dây bán dâm.

- Ngày 6.11.2009, TAND huyện Vị Xuyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Nguyên Hiệu trưởng Sầm Đức Xương bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về hành vi “mua dâm người chưa thành niên” (nhiều lần). Hai bị cáo Hằng và Thúy, một người bị kết án 6 năm, một người bị kết án 5 năm tù, về hành vi “môi giới mãi dâm”.

- Ngày 20.1.2010, TAND tỉnh Hà Giang đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, phiên tòa này đã bất ngờ bị hoãn.

- Ngày 1.2, TAND tỉnh Hà Giang tuyên hủy án phúc thẩm, yêu cầu điều tra lại từ đầu.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.