Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura chuyển nhượng trong ngày đặc biệt

Giang Lao
Giang Lao
11/01/2022 19:06 GMT+7

‘King Kazu’, biệt danh của huyền thoại bóng đá Nhật Bản, Kazuyoshi Miura sắp bước sang tuổi 55 nhưng vẫn chưa dừng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp khi vừa chuyển đến CLB hạng 4 Suzuka Point Getters.

Kazuyoshi Miura mùa trước thi đấu cho CLB Yokohama FC ở mùa giải thứ 16 kể từ năm 2005, và là thứ 3 ở giải J League 1, nhưng cuối mùa đội bóng này rớt xuống J League 2.

Trong thời gian này, “King Kazu” đã phá mọi kỷ lục về cầu thủ cao tuổi nhất thế giới còn thi đấu, cũng như vào tháng 3.2021 thiết lập lại kỷ lục của chính mình khi là cầu thủ lớn tuổi nhất ở tuổi 54 và 12 ngày ra sân thi đấu ở giải hàng đầu Nhật Bản.

Kazuyoshi Miura (áo đen) đang tập luyện với các cầu thủ trẻ của CLB Suzuka Point Getters

afp

Sau mùa giải 2021 với việc CLB Yokohama FC xếp chót bảng xếp hạng giải J League 1 phải xuống hạng. Dù vậy, theo Kazuyoshi Miura cho biết ông vẫn được ban lãnh đạo đội bóng đề nghị gia hạn thêm 1 năm, nhưng từ chối vì muốn được ra sân thi đấu thường xuyên và đặt mục tiêu thi đấu đến năm 60 tuổi.

Ở mùa giải 2021, Kazuyoshi Miura chỉ thi đấu tổng cộng có 4 trận cho Yokohama FC, trong đó chỉ 1 trận ở giải J League 1 và chỉ có mặt trên sân đúng 1 phút.

Do đó, để được thỏa ước nguyện thi đấu thường xuyên, huyền thoại sắp bước sang tuổi 55 vào tháng 2 tới đây đã quyết định chuyển sang CLB hạng 4 Suzuka Point Getters vì tin rằng mình vẫn còn khả năng cống hiến tốt.

CLB Suzuka Point Getters hiện do anh trai của danh thủ này là Yasutoshi Miura làm HLV trưởng kiêm Tổng giám đốc và quản lý điều hành.

Thương vụ chuyển nhượng Kazuyoshi Miura sang CLB Suzuka Point Getters từ Yokohama FC được tính theo diện cho mượn, cả 2 CLB đều đã xác nhận và thông báo trong một dịp truyền thống lâu đời đặc biệt lúc 11 giờ 11 phút sáng ngày 11.1 và danh thủ huyền thoại này ở CLB mới cũng sẽ mặc áo số 11.

Kazuyoshi Miura đã có đến 16 mùa giải thi đấu cho Yokohama FC, và có thời gian thi đấu cạnh tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của CLB HAGL

afp

Đây cũng là mùa giải chuyên nghiệp thứ 37 của danh thủ Kazuyoshi Miura, và khoác áo CLB thứ 15 trong sự nghiệp kể từ năm 1986. Với CLB mới nhất Suzuka Point Getters, danh thủ này có tham vọng giúp đội bóng thăng hạng và thi đấu trong hệ thống giải J League của Nhật Bản từ mùa tới.

Ở sự nghiệp thi đấu quốc tế, Kazuyoshi Miura từng có 89 lần khoác áo tuyển Nhật Bản ghi 55 bàn, nhưng chưa dự World Cup lần nào khi bị loại đầy tranh cãi ở năm 1998 trong lần đầu tiên đội tuyển xứ mặt trời mọc góp mặt ở vòng chung kết. Ông cũng từng thi đấu cho tuyển futsal Nhật Bản 6 trận ghi 1 bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.