Huyền thoại Suzuki Katana ‘tái sinh’ mang hình hài, động cơ mới

Hoàng Cường
Hoàng Cường
03/10/2018 13:08 GMT+7

Sau gần 40 năm, dòng mô tô huyền thoại Katana chính thức được Suzuki “tái sinh” trong một hình hài mới, kết hợp với động cơ 999 phân khối...

Xuất hiện lần đầu tiên trên bản đồ mô tô thế giới thông qua kỳ triển lãm Cologne Motor Show từng được tổ chức vào năm 1980, Katana là một trong những dòng xe đặc trưng nhất trong lịch sử của Suzuki.
Tuy nhiên với sự xuất hiện của dòng GSX-R vào năm 1985 cùng xu hướng thiết kế mới trong lĩnh vực mô tô, cái tên Katana bắt đầu chìm dần vào quên lãng. Đến nay, sau 38 năm Suzuki Katana chính thức trở lại, thông qua triển lãm Intermot khai màn ngày 2.10 tại Cologne, Đức.
Suzuki Katana 2019 sở hữu ngoại hình cơ bắp, khoẻ khoắn
Dựa trên thiết kế mà Hans Muth từng chắp bút cho những chiếc Katana thuộc thế hệ đầu tiên, nhà thiết kế Rodolfo Frascoli đã tạo nên chiếc Katana hoàn toàn mới, mang diện mạo trẻ trung, hiện đại và thể thao hơn. Nhìn tổng thể, kiểu dáng Suzuki Katana mang phong cách của dòng xe naked-bike. Suzuki Katana 2019 sở hữu ngoại hình cơ bắp, khỏe khoắn. Phần đầu xe được bao bọc bằng các chi tiết nhựa, trong khi đuôi xe khá ngắn.
Suzuki Katana 2019 trang bị động cơ dung tích 999 phân khối, sản sinh công suất 147 mã lực
Theo thông số được nhà sản xuất công bố, Suzuki Katana 2019 trang bị động cơ dung tích 999 phân khối, sản sinh công suất 147 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 108 Nm tại 9.500 vòng/phút.
Cụm đồng hồ điện tử hiển thị thống số
Katana trang bị 3 chế độ lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên cả hai bánh xe và hệ thống phanh đĩa Brembo. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch, kết hợp phanh đĩa kép ở phía trước, đĩa đơn trên bánh sau. Trọng lượng xe vào khoảng 215 kg.
Trong bài phát biểu tại triển lãm Intermot, ông Toshihiro Suzuki - Chủ tịch Suzuki Motor Corporation cho biết, công ty sẽ tập trung mang lại những sản phẩm, trải nghiệm mới cho khách hàng và dự định ra mắt 10 mẫu xe mới từ đây đến năm 2021. Suzuki Katana 2019 sẽ được sản xuất tại Nhật Bản phân phối ra thế giới bắt đầu từ quý I năm 2019. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.