Ì xèo chợ 'ma túy sô cô la'

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
25/07/2022 07:07 GMT+7

Sau 'ma túy nước xoài', ma túy tổng hợp núp bóng dưới dạng tem giấy, nấm ma thuật… tấn công giới trẻ , học sinh, sinh viên; thì nay 'ma túy sô cô la' đang len lỏi tiếp cận thanh thiếu niên.

Vào cuộc điều tra, PV Thanh Niên ghi nhận trên các mạng xã hội Facebook, website, nền tảng TikTok… rao bán công khai loại ma túy dạng này, qua đó tiếp cận được một số đầu nậu chuyên cung cấp “ma túy sô cô la” ra thị trường.

Rao bán công khai trên mạng xã hội

Trung tuần tháng 7.2022, chúng tôi vào mạng xã hội Facebook, thấy xuất hiện nhiều trang, hội nhóm rao bán công khai loại “ma túy sô cô la” này, như “Hội đồng bay lắc” (hơn 6.000 thành viên), “Monkey Chill - Socola Chill” (hơn 1.000 thành viên), “Socola Monkey Chill - Chuyên sỉ lẻ toàn quốc” (hơn 6.000 thành viên), “Socola bay Luxury - Đồ chơi giới trẻ” hay “Pod chill - Socola chill - chocolate bay - monkey - king chill - chill max” với khoảng 300 thành viên…

“Thích phê nhưng sợ ngáo, thích phê nhưng sợ đắng thì hãy tìm đến Socola Chill Max nhé các bro (anh và em trai - PV). Mỗi lần chỉ cần sử dụng 1/4 viên là có tác dụng. Giá 300.000 đồng/hộp 2 viên cho 5 - 6 người chơi”, tài khoản “Nhi Lộ Lộ” đăng trên nhóm “Socola Chill - Socola bay - Chill Max”.

Loạn mua bán ma túy dạng mới đội lốt sôcôla

Sau khi tương tác với PV Thanh Niên, “Nhi Lộ Lộ” quảng bá, Socola Chill Max Ver 2022 là dòng mới nhất, gây ảo giác mạnh hơn so với các dòng sô cô la cùng loại trước đây. “Đây là mẫu 2022 cập nhật độ phê, vỏ hộp trắng siêu sang, kiểu dáng nhỏ gọn, thích hợp cho các dân chơi dễ dàng cầm theo khi đi bar, karaoke... Cảm giác phê êm, không bị sốc, tê từ từ, trôi ảo như ke, phê như kẹo”, người này mồi chài.

“Ma túy sô cô la” rao bán ì xèo trên mạng

Tại nhóm “Hội đồng bay lắc”, tài khoản “Đoàn Hồng Thiện” đăng: “Socola Chill Max 2022 vừa ra lò, “bê” (tức là phê - PV) 4 - 5 tiếng, đặc biệt không chứa chất nằm trong danh mục ma túy tại Việt Nam (tức chất ma túy, chất hướng thần mới chưa có trong danh mục Nghị định 60/2020 - PV), test với que thử cho kết quả âm tính”.

Qua trao đổi, “Đoàn Hồng Thiện” ra giá, mỗi hộp sô cô la 2 viên có giá lẻ 600.000 đồng và giá sỉ 10 hộp trở lên giá 450.000 đồng/hộp; ở khu vực TP.HCM thì giao nhận hàng ngay lập tức. “Anh yên tâm, chơi xong hôm sau không bị tác dụng phụ, dễ ngủ, ăn ngon, tăng cường sinh lý”, người này quảng bá.

Tại trang “Monkey Chill - Socola Chill”, chúng tôi liên hệ với một tài khoản tên Chung Thành Trí. Người này tự nhận mình là một đầu nậu có tiếng ở TP.HCM chuyên tuồn hàng cho giới trẻ trong khu vực và các tỉnh lân cận sử dụng.

Theo Trí, mỗi hộp Socola Monkey Chill có giá 199.000 đồng/4 viên, dành cho 4 người ăn. Sau đó mở một loại nhạc riêng do người bán cung cấp, rồi chờ 20 phút sẽ xuất hiện ảo giác, toàn thân vào trạng thái nhún nhảy, lân la cười, lơ mơ.

Chúng tôi đặt vấn đề mua số lượng lớn để bỏ mối thì người này chốt giá sỉ 150.000 đồng/hộp.

“Mua tầm 30 hộp và còn loại nào mạnh hơn nữa không?”, PV đặt câu hỏi. “Tùy, muốn bao nhiêu cũng có, tôi hàng bao la. Ông muốn nhẹ thì chơi Monkey Chill dòng V3 (hộp có hình con khỉ, màu đỏ hoặc tím - PV), còn muốn lên mây thì dòng Chill Max V1 (hộp nâu, Công an Hà Nội từng cảnh báo - PV) đắt hơn, lẻ 499.000 đồng, sỉ 450.000 đồng”, Chung Thành Trí tư vấn.

Người này lưu ý, hộp V1 nên cắt nhỏ chia cho nhiều người chơi vì dòng này rất mạnh, tránh trường hợp xấu xảy ra khi chơi.

Shipper giao hàng tại quán cà phê ở một quận trung tâm TP.HCM

Tương tự, trên các website và nền tảng TikTok, chỉ cần nhập từ khóa Monkey Chill, Socola Chill Max… đa số các kết quả trả về là nội dung quảng cáo mua bán, hình ảnh giới trẻ phê pha sau khi sử dụng loại sô cô la này. Tuyệt nhiên không có nội dung nào nói về nguồn gốc xuất xứ cũng như thành phần của loại sô cô la này.

Chân rết giăng khắp mọi miền

Qua lời giới thiệu của các đầu nậu, một ngày trung tuần tháng 7, chúng tôi liên hệ với một người tự xưng là chủ trang “Socola Monkey Chill - Chuyên sỉ lẻ toàn quốc” với hơn 6.000 lượt theo dõi.

Người này giới thiệu đang ngụ tại Hà Nội và khẳng định mình là “trùm” về sô cô la bay ở Việt Nam, có xưởng sản xuất ở Hải Phòng và tự bỏ ra hàng chục triệu đồng mỗi năm để mua công thức từ nước ngoài về pha chế thành phẩm (?), rồi phân phối sỉ, lẻ toàn quốc qua hình thức cộng tác viên cài cắm ở nhiều tỉnh, thành.

“Trước đây mình bán độc quyền tại Việt Nam, nhưng sau này tuyển cộng tác viên, phát triển chủ yếu ở miền Bắc, bây giờ thì đang mở rộng dần về miền Nam”, “trùm” sô cô la bay cho hay, và chốt giá sỉ 150.000/hộp.

Thanh niên tên Duy (ngụ Q.Tân Bình) có mặt tại điểm hẹn giao hàng khách

Trần Duy Khánh

Người này tiếp tục tỏ ra am hiểu, tư vấn về các dòng sô cô la từ năm 2019 đến 2022: “Phiên bản đầu tiên nhất là Socola Chill Max V1 hay Socola Bay Luxury viên màu nâu, được chế xuất từ đầu 2019, loại này mạnh, hiệu quả tức thì sau 5 - 10 phút ăn (2 viên/hộp), phải chia nhỏ cho nhiều người chơi để tránh sốc thuốc, giá từ 400.000 - 600.000 đồng/hộp, rất được ưa chuộng. Sau đó, năm 2021 cho ra loại Socola Monkey Chill viên màu trắng (4 viên/hộp, có hình con khỉ), loại này nhẹ, giá rẻ, dao động từ 100.000 - 150.000 đồng. Và loại gần nhất là Chill Max 2022”.

Ngày 13.7, để kiểm chứng “độ uy tín” của “trùm” sô cô la bay, chúng tôi nhờ đặt 30 hộp Socola Monkey Chill. 30 phút sau, một người đàn ông mặc áo shipper giao đến điểm hẹn tại quán cà phê ở một quận trung tâm TP.HCM 30 hộp Socola Monkey Chill, với giá 2,4 triệu đồng. Kiểm tra, khách ghi nhận tất cả các hộp sô cô la đều không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hướng dẫn sử dụng… Tiếp xúc với shipper, người này cho hay chủ đơn hàng tên Sơn (nhà ở Q.2 cũ). Khách viện cớ sợ hàng dỏm nên trả lại...

Tiếp đó, từ mạng xã hội Facebook, khách hẹn một nhóm khác giao 3 hộp Socola Chill Max Ver 2022 tại địa chỉ như trên.

13 giờ cùng ngày, một thanh niên 20 tuổi, tên Duy (ngụ Q.Tân Bình) mang hàng đến giao. Người này cho biết đi giao hàng cho một “đàn anh” và đã giao rất nhiều lần ở TP.HCM và các địa phương lân cận. Có khách mua 1 lần xong thích quá tuần nào cũng lấy 2 hộp, mà đa số là học sinh, nữ tuổi từ 16 - 18. Khách kiểm tra, cả 3 hộp sô cô la đều ố màu tím xanh, có mùi hôi như nhựa, bên trong là 2 viên màu trắng đục đã ngả vàng, gói sơ sài bằng giấy bạc. Phàn nàn về chất lượng nên khách trả lại hàng rồi rời đi… (còn tiếp)

Cuối tháng 6.2022, Công an TP.Hà Nội đã lấy mẫu và đưa ra cảnh báo sau vụ việc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, TP.Hà Nội) tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ, bồn chồn, khó thở, bất tỉnh phải đi cấp cứu… sau 20 phút ăn một loại sô cô la ghi nhãn hiệu Chill Max.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Hà Nội đã lấy mẫu sô cô la trưng cầu giám định. Kết quả, lực lượng chức năng đã tìm thấy chất ADB-BUTINACA trong các viên sô cô la. Theo Công an TP.Hà Nội, chất ADB-BUTINACA là chất thường được phát hiện có trong các mẫu “cỏ Mỹ”. ADB-BUTINACA có tác dụng gây ảo giác tương tự các chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp.

Gây tác hại lên hệ thần kinh

Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cho biết ADB-Buticana và các dẫn xuất của nó thuộc nhóm cần sa tổng hợp và bị xem là chất ma túy, có số thứ tự từ 179 đến 184 trong danh mục II C, Nghị định 73/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định các chất ma túy và tiền chất.

Các chất này bị cấm tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, nó được xếp vào nhóm I, bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi cơ quan bài trừ ma túy (DEA) và bị cấm mua bán, vận chuyển dưới mọi hình thức.

Các loại cần sa tổng hợp này có tác động tương tự như Tetrahydrocannabinol, là hoạt chất có trong cây cần sa nhưng mạnh gấp 50 đến 100 lần so với cần sa thiên nhiên, do đó có khả năng gây lệ thuộc cao so với cần sa thiên nhiên và gây tác hại lên hệ thần kinh cũng cao hơn so với cần sa thiên nhiên.

Duy Tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.