TNO

Mê mệt' với những món bánh Huế

24/05/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Đến Huế mà chưa thưởng thức hết những món bánh bèo, bánh nậm, lọc, ít ram, khoái... thì quả là đáng tiếc.

(iHay) Đến Huế mà chưa thưởng thức hết những món bánh bèo, bánh nậm, lọc, ít, ram, khoái... thì quả là đáng tiếc.

>> Bùng phát' trào lưu nướng cay ở Huế

 Những miếng chả tôm thơm phức được dọn ra khai vị
Những miếng chả tôm thơm phức được dọn ra khai vị

Ở Huế, những món bánh này có thể tìm được ở khắp mọi nơi, nhưng theo chỉ dẫn của người bạn “thổ địa”, nếu chọn nơi ăn hợp khẩu vị với mọi thực khách, thì nên đến khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm.  

Khu phố trên có một dãy quán bán những loại bánh này để phục vụ thực khách, ngon trứ danh, đã thưởng thức thì không dễ gì quên được.

Trong khi chờ đợi để thưởng thức bánh, thường thì các quán đều mang trước một dĩa chả tôm thơm ngon khó cưỡng. Từng miếng chả thơm thịt tôm tươi, được nhào nặn công phu, hấp chín tới. Khi ăn vừa thơm ngon, vừa có độ dẻo dai rất vừa miệng.

Khi miếng chả tôm cuối cùng trong dĩa vơi đi, là dĩa bánh lọc, bánh nậm được mang đến. Các loại bánh lọc, bánh nậm Huế được gói trong những chiếc lá dong thay vì lá chuối như những nơi khác, nên mùi thơm của bánh lá dong cũng rất đặc biệt.

 Bánh nậm là món kế tiếp với những chiếc bánh nóng hổi
Bánh nậm là món kế tiếp với những chiếc bánh nóng hổi

Khi mở lớp lá ra, chiếc bánh đầy quyến rũ hiện ra thật thơm ngon
Khi mở lớp lá ra, chiếc bánh đầy quyến rũ hiện ra thật thơm ngon

Bột lọc dẻo trong, nhân tôm thịt đậm đà; bột gạo làm bánh nậm cũng mềm mịn vừa phải, nhân bánh cũng được sử dụng công thức rất đặc biệt nên ăn rồi cảm thấy rất khâm phục về trình độ chế biến món ăn của người xứ Huế.

 Chiếc bánh lọc trong veo với nhân tôm, thịt đậm đà
Chiếc bánh lọc trong veo với nhân tôm, thịt đậm đà

Bánh bèo Huế, những chiếc bánh bèo trong những chiếc chén nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, là một món ăn rất đặc trưng của Huế. Nhỏ xinh nhưng sức quyến rũ của món bánh này quả là rất...dữ dội. Từng chiếc bánh với nhân tôm tươi dong, cùng với miếng tóp mỡ, khi ăn chan nước mắm lên, ngon ngây ngất.

Bánh bèo Huế nằm trong chiếc chén nhỏ xíu
Bánh bèo Huế trong chiếc chén nhỏ xíu

Với nhân tôm tươi dong và miếng tóp mỡ giòn rụm
Với nhân tôm tươi dong và miếng tóp mỡ giòn rụm

Bánh ram ít Huế cũng là món nên thưởng thức khi đến khu phố bánh Huế này. Bánh ram vừa, không quá cứng, cũng không bị mềm, giòn dai rất vừa miệng; kết hợp với bánh ít thơm dẻo, nhân tôm đậm đà... Nước mắm pha chế để ăn kết hợp rất hài hòa, khiến cho món ăn càng ăn càng... tròn vị.

 Bánh ram ít cũng là một món ngon nên thưởng thức
Bánh ram ít cũng là một món ngon nên thưởng thức

Bánh ram không quá cứng, bánh ít mềm mượt khiến càng ăn càng ngây ngất
Bánh ram không quá cứng, bánh ít mềm mượt khiến càng ăn càng ngây ngất

Bánh khoái Huế cũng là loại bánh đừng bỏ qua nếu đã đến Huế. So với bánh xèo thì bánh khoái Huế có độ cầu kỳ cao hơn. Nhân bánh được làm khá phong phú với tôm, thịt, nấm, chả, hành lá, giá... cùng vài loại gia vị đặc trưng của xứ Huế.

Món bánh khoái đặc trưng của xứ Huế
Món bánh khoái đặc trưng của xứ Huế

Bánh có rất nhiều nhân như tôm, thịt, chả, nấm, hành lá, giá...
Bánh có rất nhiều nhân như tôm, thịt, chả, nấm, hành lá, giá...

Thêm một dĩa nem lụi cũng dễ làm say lòng thực khách, dù cái bụng đã no ngang ngang. Những miếng nem được cuốn trên đầu những cây sả, mùi thơm quyến rũ, không thể kềm chế khi món ăn được dọn ra.

Nem lụi được quấn trong những cây sả, mùi thơm phức
Nem lụi được quấn trong những cây sả, mùi thơm phức

 Chỉ cần nhìn cũng không thể kềm chế, phải thưởng thức bằng được dù bụng đã no ngang ngang
Chỉ cần nhìn cũng không thể kềm chế, phải thưởng thức bằng được dù bụng đã no ngang ngang

Dĩa rau để cuốn nem lụi, bánh khoái của người Huế cũng vô cùng đặc sắc
Dĩa rau để cuốn nem lụi, bánh khoái của người Huế cũng vô cùng đặc sắc

Dĩa rau của người Huế dành để cuốn bánh khoái, nem lụi cũng rất đặc biệt, ngoài những loại rau thường thấy còn có quế trắng- loại rau cực thơm của xứ Huế, và trái vả cắt mỏng, khiến cho cuốn bánh càng trở nên thơm ngon, khó lòng quên được một khi đã thưởng thức...

 Diệu Hiền


>> Tôm chua ngon đúng điệu Huế

>> Lạ miệng chè bột lọc bọc thịt quay xứ Huế

>> Cơm Âm phủ là món ăn cung đình Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.