Indonesia triển khai tàu chiến, UAV giám sát tàu hải cảnh Trung Quốc

14/01/2023 18:07 GMT+7

Indonesia ngày 14.1 thông báo đã triển khai lực lượng đến biển Bắc Natuna để giám sát tàu hải cảnh Trung Quốc đang hiện diện "trong vùng đặc quyền kinh tế" của Indonesia.

Tàu chiến Indonesia và tàu hải cảnh Trung Quốc (bên phải) ở phía bắc quần đảo Natuna hồi năm 2020

reuters

Reuters ngày 14.1 dẫn lời Tư lệnh hải quân Laksamana Muhammad Ali của Indonesia cho biết nước này đã điều một tàu chiến, máy bay tuần thám biển và máy bay không người lái (UAV) đến giám sát hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc.

“Tàu Trung Quốc không tiến hành bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Tuy nhiên, chúng tôi cần theo dõi nó vì nó đã ở trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia một thời gian", ông Laksamana Muhammad Ali cho biết.

Indonesia không tiết lộ chiến hạm nào đã được triển khai hay số hiệu của tàu hải cảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền, tàu hải cảnh 5901 của Trung Quốc và là tàu hải cảnh lớn nhất thế giới, đã đến EEZ của Indonesia vào ngày 30.12.2022. Tàu 5901 được cho là đã rời cảng Tam Á của Trung Quốc ở đảo Hải Nam vào ngày 16.12.2022.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.