Intel bước vào thị trường máy bay không người lái

06/01/2016 17:33 GMT+7

Intel đã mua lại công ty sản xuất máy bay không người lái Ascending Technologies của Đức nhằm mở rộng công nghệ vượt ra khỏi thị trường máy tính truyền thống của mình.

Intel đã mua lại công ty sản xuất máy bay không người lái Ascending Technologies của Đức nhằm mở rộng công nghệ vượt ra khỏi thị trường máy tính truyền thống của mình, theo CNET.

Intel muốn thành công trong lĩnh vực máy bay không người lái như đã làm với PC - Ảnh: Ascending TechnologiesIntel muốn thành công trong lĩnh vực máy bay không người lái như đã làm với PC - Ảnh: Ascending Technologies
Ascending Technologies là một trong số ít công ty sản xuất máy bay do thám cho công tác chuyên môn cũng như khảo sát nghiên cứu hay chụp ảnh trên không. Tuy nhiên điều khoản về tài chính của thỏa thuận vẫn chưa được hai bên tiết lộ.

Việc mua lại Ascending Technologies được Intel thực hiện nhằm giúp nâng tầm ảnh hưởng của mình vào thị trường máy bay không người lái đang phát triển như hiện nay. Các nhà bán lẻ như Amazon hay Walmart đều đang xem xét sử dụng thiết bị để hỗ trợ giao hàng nhanh hơn. Trong khi đó, theo dữ liệu từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ mới đây, đã có khoảng 400.000 chiếc máy bay không người lái được bán vào mùa lễ mua sắm vừa qua, dựa trên số liệu người tiêu dùng đăng ký máy bay không người lái vào tháng trước.

Google cho biết, họ có kế hoạch cung cấp máy bay không người lái vào năm 2017, còn vào tháng trước Amazon đã giới thiệu một nguyên mẫu của máy bay giao hàng không người lái mới nhằm mục tiêu cung cấp các gói hàng nhỏ trong vòng chưa đầy 30 phút. Vào tháng 10, Walmart cũng xin phép để thử nghiệm dịch vụ giao hàng với máy bay không người lái riêng.

Thỏa thuận mua lại Ascending Technologies của Intel là bước tiến tiếp theo mà công ty sản xuất chip xử lý hàng đầu thế giới này thực hiện trong thời gian qua sau các nỗ lực mở rộng thị trường vượt ra khỏi máy tính, chẳng hạn như thiết bị đeo, robot hay gia dụng thông minh. Trước đó, Intel cũng đã đầu tư hơn 60 triệu USD vào dự án phát triển máy bay không người lái Yuneec của Hồng Kông.

CEO Brian Krzanich dự kiến sẽ đưa ra những thảo luận về máy bay không người lái trong bài phát biểu của Intel tại triển lãm CES 2016 diễn ra ở Las Vegas (Mỹ).

Các thành viên trong Ascending Technologies sẽ làm việc với bộ phận Perceptual Computing của Intel. Theo Intel, họ có kế hoạch phát triển công nghệ để giúp cho các máy bay không người lái nhận thức tốt hơn về môi trường di chuyển cũng như tránh các chướng ngại vật và va chạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.