Intel ký thỏa thuận tỉ USD để sản xuất chip AI cho Amazon

Khải Minh
Khải Minh
17/09/2024 11:15 GMT+7

Intel vừa ký kết một thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD với Amazon Web Services (AWS) để sản xuất chip AI (trí tuệ nhân tạo) theo tiến trình 18A. Thỏa thuận này đã giúp cổ phiếu Intel tăng 8% trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo thông tin từ CNN, Intel sẽ hợp tác cùng AWS phát triển chip tùy chỉnh trên nền tảng tiến trình 18A, công nghệ sản xuất bán dẫn tiên tiến mà Intel đang tập trung đẩy mạnh thông qua mảng dịch vụ xưởng đúc Intel Foundry Services (IFS). CEO Intel Pat Gelsinger coi đây là một phần trong chiến lược phục hồi hoạt động sản xuất của công ty, giúp tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Thỏa thuận này không tiết lộ cụ thể về giá trị tài chính, nhưng được mô tả là một "khuôn khổ hợp tác nhiều năm và trị giá hàng tỉ USD" giữa Intel và Amazon. Hai công ty sẽ cùng đầu tư vào việc phát triển sản phẩm và sản xuất chip bán dẫn, từ đó tận dụng năng lực sản xuất của Intel và mở rộng sự hiện diện của Amazon trên nền tảng điện toán đám mây.

Intel ký thỏa thuận tỉ USD để sản xuất chip AI cho Amazon- Ảnh 1.

Intel đang có tham vọng trở thành nhà sản xuất chip bán dẫn cho các hệ thống AI lớn thứ hai trên toàn cầu vào năm 2030, chỉ sau TSMC

ẢNH: INTEL

Amazon AWS, bộ phận mang lại doanh thu ổn định và lợi nhuận cao cho công ty, là một trong những động lực chính thúc đẩy thỏa thuận lần này. AWS đã phát triển nhiều loại chip tùy chỉnh dựa trên kiến trúc Arm để phục vụ nhu cầu nội bộ. Tuy nhiên, dưới thỏa thuận mới, Intel sẽ sử dụng công nghệ Intel 3 để sản xuất chip Xeon 6 tùy chỉnh cho các khối lượng công việc của Amazon. Những bộ vi xử lý Xeon Scalable trước đây đã giúp Amazon cải thiện hiệu năng của các phiên bản điện toán EC2 lên tới 20%.

Ngoài ra, thỏa thuận còn nhận được sự ủng hộ từ giới chức Ohio, nơi Amazon đang có kế hoạch đầu tư 7,8 tỉ USD vào các trung tâm dữ liệu. Hai bên cũng dự kiến sẽ cùng nghiên cứu các công nghệ sản xuất chip trong tương lai như Intel 18A và 14A, hứa hẹn sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong những năm tới.

Việc Amazon bắt tay với Intel là một phần trong xu hướng phát triển chip AI nội bộ của các gã khổng lồ công nghệ như Google và Meta. Google đã phát triển bộ xử lý tensor cho các ứng dụng AI, trong khi Meta cũng đang nghiên cứu chip tăng tốc cho việc huấn luyện và suy luận AI. Trong bối cảnh này, Nvidia vẫn giữ vị trí thống trị trong lĩnh vực chip AI tuy nhiên do nhu cầu quá cao nên các sản phẩm của Nvdia thường gặp tình trạng không đủ hàng cung ứng.

Thỏa thuận với AWS cho thấy nỗ lực của Intel trong việc bắt kịp xu thế phát triển chip AI, đồng thời củng cố vị trí của mình trong mảng sản xuất bán dẫn toàn cầu. Đây cũng là một phần trong chiến lược dài hạn của Intel nhằm đối đầu với các đối thủ lớn như TSMC và Samsung, đồng thời khai thác tiềm năng từ sự bùng nổ của AI và điện toán đám mây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.