Interpol công bố ảnh nghi can đánh bom ở Uganda

19/07/2010 12:27 GMT+7

(TNO) Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) có trụ sở tại Lyon (Pháp) hôm 18.7 đã công bố các tấm ảnh của hai kẻ đánh bom liều chết tại Uganda vào hôm 11.7 với hy vọng sẽ xác định được nhân thân của hai nghi can này.

Theo Tân Hoa Xã, các tấm ảnh trên được phác họa từ máy vi tính.

Trong thông báo của mình, Interpol cho biết đã phác họa các tấm ảnh theo thi thể của hai nghi can được tìm thấy tại hiện trường các vụ đánh bom, theo yêu cầu của cảnh sát Uganda.

 

 Nhà hàng Làng Ethiopia, nơi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu hôm 11.7 - Ảnh: AFP

Interpol đã yêu cầu 188 thành viên của tổ chức này giúp đỡ nhận dạng hai kẻ đánh bom trên.

Interpol cũng đã điều một nhóm chuyên gia sang Uganda giúp cảnh sát địa phương điều tra vụ đánh bom.

Được biết, vào hôm 11.7, hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào một nhà hàng và một câu lạc bộ bóng bầu dục ở thủ đô Kampala của Uganda, làm 74 người thiệt mạng.

Không lâu sau đó, tổ chức al-Shabab - vốn gồm các tay súng chống đối chính phủ ở Somalia có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda - đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ đánh bom trên.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.