Iran công bố báo cáo điều tra vụ trực thăng chở cố Tổng thống Raisi rơi

Khánh An
Khánh An
02/09/2024 06:52 GMT+7

Báo cáo điều tra sau cùng kết luận rằng nguyên nhân khiến chiếc trực thăng chở cố Tổng thống Ebrahim Raisi rơi chủ yếu do điều kiện thời tiết ở vùng đồi núi.

Iran công bố báo cáo điều tra vụ trực thăng chở cố Tổng thống Raisi rơi- Ảnh 1.

Hiện trường vụ trực thăng chở ông Raisi bị rơi

ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 2.9 dẫn báo cáo điều tra sau cùng cho thấy chiếc trực thăng chở cố Tổng thống Ebrahim Raisi bị rơi chủ yếu do điều kiện thời tiết, trong đó có tình trạng sương mù dày đặc.

"Nguyên nhân chính khiến máy bay trực thăng rơi là do điều kiện thời tiết phức tạp trong khu vực" theo báo cáo.

Chiếc trực thăng chở ông Raisi gặp nạn vào ngày 19.5 khi đang trên đường về TP.Tabriz sau khi nhà lãnh đạo dự một sự kiện khánh thành con đập ở tỉnh Đông Azerbaijan gần biên giới với Azerbaijan.

Theo Đài Al-Jazeera, 2 chiếc trực thăng khác trong đoàn, trên đó chở một số vị bộ trưởng, đã về Tabriz an toàn trong khi trực thăng chở ông Raisi rơi xuống một vùng đồi dốc.

Reuters cho biết chiếc trực thăng rơi là mẫu Bell 212, phiên bản dân dụng của trực thăng quân sự UH-1N của Mỹ. Đến ngày 20.5, chính quyền Iran xác nhận ông Raisi, cố Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và 7 người khác đã thiệt mạng trong vụ việc.

Báo cáo điều tra sau cùng được đưa ra bởi một ủy ban cấp cao được quân đội Iran chỉ đạo điều tra vụ việc. Trước đó, một báo cáo sơ bộ của quân đội Iran hồi tháng 5 cho thấy không có chứng cứ về một cuộc tấn công hay hành vi phạm tội khiến trực thăng rơi.

Tháng trước, một nguồn tin an ninh cho biết "có thể hoàn toàn chắc chắn rằng những gì đã xảy ra là một vụ tai nạn". Theo hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin trên, có 2 lý do dẫn đến vụ tai nạn là điều kiện thời tiết không khắc nghiệt và máy bay trực thăng không chịu được trọng lượng phải chở, dẫn đến việc máy bay lao xuống núi.

Bộ Nội vụ Iran hôm 6.7 thông báo ứng viên theo đường lối cải cách Masoud Pezeshkian giành chiến thắng trong cuộc đối đầu vòng 2 trước ứng viên theo đường lối bảo thủ cực đoan Saeed Jalili và trở thành tân tổng thống Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.