TNO

Iran khoe tên lửa hành trình bắn xa 2.500 km

09/03/2015 21:45 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 8.3, Bộ Quốc phòng Iran giới thiệu tên lửa hành trình Soumar bắn xa đến 2.500 km. Báo Israel cho rằng tên lửa này giống tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô mà Ukraine đã bán cho Iran thông qua ngả Trung Quốc hồi năm 2001.

(Tin Nóng) Ngày 8.3, Bộ Quốc phòng Iran giới thiệu loại tên lửa hành trình Soumar bắn xa đến 2.500 km, theo hãng tin Mehr News (Iran).


Tên lửa hành trình Soumar của Iran được cho là phát triển từ loại tên lửa Kh-55 của Liên Xô, do Ukraine bán cho Iran hồi năm 2001, có tầm bắn xa 2.500 km - Ảnh: Truyền thông Iran

Báo Haaretz của Israel cho rằng tên lửa này rất giống loại tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô, có khả năng mang đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân với tầm bắn 2.500 km. Báo Israel cho rằng Ukraine đã bán cho Iran loại tên lửa này thông qua ngả Trung Quốc hồi năm 2001.

Tầm bắn của Soumar cho phép Iran có thể tấn công đến mọi nơi tại Trung Đông, đông và nam châu Âu.

Nhiều báo cáo trước đây cho hay Iran đang phát triển tên lửa hành trình có tầm bắn xa, nhưng nay tin này mới được khẳng định. Trang tin của Iran còn giới thiệu 1 clip ghi cảnh nàh máy sản xuất tên lửa Soumar và cảnh bắn thử tên lửa này.

Vào năm 2005, một vài quan chức ở Kiev khẳng định Ukraine hồi năm 2001 đã bán khoảng 12 tên lửa hành trình Kh-55 cho Iran. Đây là loại tên lửa Ukraine giữ lại sau khi Liên Xô tan rã. Từ đó đến nay Iran đã cố gắng nghiên cứu chuyển đổi Kh-55 thành phiên bản nội địa hoá của nước này.


Phân xưởng lắp ráp tên lửa hành trình Soumar của Iran, có tầm bắn xa 2.500 km - Ảnh: Truyền thông Iran


Lắp tên lửa Kh-55 Raduga lên máy bay ném bom Tu-95 của Nga - Ảnh: Defense-update

Tin Nóng

>> Xem Su-30 Ấn Độ gắn tên lửa diệt hạm BrahMos sẵn sàng thử nghiệm
>> Nga cung cấp hệ thống xử lý Horizon cho tên lửa bờ biển Việt Nam
>> Xem tên lửa hành trình Tomahawk diệt mục tiêu di động trên biển
>> Xem tàu tên lửa Triều Tiên phóng tên lửa diệt hạm
>> Xem tên lửa liên lục địa Agni V của Ấn Độ khai hoả
>> Trung Quốc bố trí tên lửa phòng không S-400 đối phó láng giềng ?
>> Tiêm kích Su-30 Ấn Độ sẽ bắn thử tên lửa BrahMos vào tháng 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.