IS rao bán con tin Trung Quốc, Na Uy

10/09/2015 16:07 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng tải lên mạng internet ảnh 2 con tin, gồm một người Trung Quốc và một người Na Uy, cùng chú thích đây là những con tin đang được “rao bán”.

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng tải lên mạng internet ảnh 2 con tin, gồm một người Trung Quốc và một người Na Uy, cùng chú thích đây là những con tin đang được “rao bán”.

IS rao bán 2 con tin ngoại quốc trên mạng internet - Ảnh: South China Morning Post

Đài RT (Nga) ngày 10.9 đưa tin ảnh 2 con tin mặc áo tù màu vàng được đăng tải trên trang web của Dabiq, tạp chí của IS.

Con tin Na Uy được xác định là Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi, ở thủ đô Oslo; người còn lại tên Fan Jinghui, một tư vấn viên tự do 50 tuổi ở Bắc Kinh. IS không cho biết địa điểm cũng như thời gian bắt cóc 2 con tin này.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan này trưng ảnh 2 con tin kèm tấm bảng ghi quốc tịch và dòng chữ “rao bán”, cùng số điện tín cho “những ai muốn trả tiền chuộc”. Ngoài ra, bức ảnh còn có lời cảnh báo: “Đây là đề nghị có giới hạn thời gian”. Địa chỉ nhà và thông tin cá nhân của 2 con tin cũng được đăng tải trong “quảng cáo”. IS khẳng định 2 người này đã bị chính chính phủ của họ bỏ rơi khi không “cố hết sức để mua lại sự tự do (cho công dân của mình)”.

Sau khi xác nhận công dân của mình đã bị bắt ở Syria hồi tháng 1, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg ngày 9.9 khẳng định sẽ không trả tiền cho khủng bố.

“Những kẻ bắt cóc đã đưa ra một loạt yêu cầu cùng một số tiền chuộc lớn. Chúng ta không thể thuận theo (yêu cầu này) và sẽ không màng đến áp lực từ bọn khủng bố và tội phạm. Na Uy không trả tiền chuộc”, bà Solgerg đưa ra tuyên bố cứng rắn.

Hiện vẫn chưa có phát biểu nào từ phía chính phủ Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.