Jamie Vardy giáng đòn vào tham vọng của M.U

20/08/2022 21:22 GMT+7

Mới đây, mục tiêu chuyển nhượng cho vị trí tiền đạo của M.U đó là Jamie Vardy đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Leicester City , qua đó chấm dứt tham vọng sở hữu chân sút người Anh của đội chủ sân Old Trafford.

Bất chấp sự quan tâm từ M.UChelsea, Jamie Vardy đã quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với Leicester City, CLB đã làm nên tên tuổi của anh. Bản hợp đồng mới của Vardy có thời hạn kéo dài 2 năm tới 6.2024. Điều này đồng nghĩa, anh sẽ gắn bó với đội chủ sân King Power ít nhất đến năm 37 tuổi và nhiều khả năng sẽ giải nghệ trong màu áo của “The Foxes”. Đồng thời cầu thủ người Anh cũng sẽ trở thành người hưởng lương cao nhất CLB với mức đãi ngộ lên đến 140.000 bảng/tuần.

Jamie Vardy gia hạn hợp đồng với Leicester City

AFP

Đây là thông tin không thể vui hơn dành cho HLV Brendan Rodgers khi anh chính là nhân tố chủ chốt trong đội hình của đội chủ sân King Power trong nhiều năm qua. Ngoài ra, việc này còn giúp cải thiện không khí ở Leicester sau một mùa hè mua sắm đầy khó khăn khi họ cũng là CLB duy nhất trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu chưa có được bản hợp đồng mới nào, tình hình tài chính eo hẹp đã hạn chế hoạt động của họ trên thị trường chuyển nhượng.

Phát biểu trên trang chủ của CLB, Jamie Vardy cho biết: “Khi CLB đưa ra lời đề nghị, tôi đã ký ngay mà không phải suy nghĩ nhiều, đó là quyết định rất dễ dàng. Tôi đã ở đây đủ lâu và bây giờ tôi cảm thấy mình giống như một phần của đội bóng. Cảm giác rất tuyệt vời, tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ CLB nhiều nhất có thể, cho dù đó là ghi bàn hay kiến ​​tạo.”

Với việc Vardy gia hạn hợp đồng, HLV Erik ten Hag tiếp tục bỏ lỡ một mục tiêu khác trong kỳ chuyển nhượng hè này. Vị chiến lược gia người Hà Lan được cho là muốn ký hợp đồng với Vardy để cải thiện phần nào sự kém hiệu quả trên hàng tấn công với một loạt vấn đề đến từ các ngôi sao như Rashford hay Ronaldo. Tuy nhiên, lại một lần nữa Man United phải nhanh chóng tìm kiếm những cái tên tiềm năng khác.

Tuy đã bước sang tuổi 35 và thường xuyên bị những chấn thương “hành hạ” nhưng Vardy vẫn được xem là một trong những tiền đạo hàng đầu của Ngoại hạng Anh. Mùa giải trước, Vardy chỉ ra sân 25 lần cho “The Foxes”, tuy nhiên, anh vẫn kết thúc chiến dịch với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Leicester tại Premier League với 15 bàn thắng và 2 đường kiến ​​tạo.

Jamie Vardy, hiện 35 tuổi, đã ghi 164 bàn sau 387 lần ra sân kể từ khi ký hợp đồng với Leicester từ Fleetwood Town giá 1 triệu bảng vào năm 2012. Tại đây, anh đã giành được các chức vô địch Premier League, Cúp FA, Community Shield và Championship cùng Leicester.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.