Jennie và Rosé (BlackPink) mắc lỗi trình diễn

26/10/2022 14:35 GMT+7

Sau Jennie, Rosé là thành viên tiếp theo của BlackPink bị chỉ trích nhảy sai trên sân khấu. Có ý kiến cho rằng các nữ thần tượng chưa thật sự tập trung vì quá nhiều công việc.

Hôm 20.10, sau khi các video về tour diễn Born pink tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) được đăng tải trên mạng xã hội, giọng ca chính nhóm BlackPink - Rosé bất ngờ vấp phải nhiều phản ứng trái chiều vì liên tục mắc lỗi trên sân khấu. Nữ thần tượng sinh năm 1997 khiến một số người xem thất vọng vì không chú tâm đến vũ đạo, nhảy sai động tác, chậm nhịp và lệch đội hình. Do đó, kỹ năng trình diễn của Rosé nhanh chóng trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán xôn xao và nhận về nhiều lời chỉ trích.

BlackPink bắt đầu khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu từ ngày 15.10

YG ENTERTAINMENT

Rosé (BlackPink) mắc lỗi trình diễn trong concert của nhóm

CHỤP MÀN HÌNH

Cũng từ đây, mọi người tiếp tục nhắc lại những lần nhảy sai của một thành viên khác cùng nhóm - Jennie trong quá khứ. Cụ thể, vào năm 2018, Jennie từng bị nhiều người lên án vì lười nhảy trên sân khấu. Ở một số fancam (video do fan quay lại), trong khi các thành viên khác cống hiến hết mình thì nữ rapper lại thực hiện vũ đạo một cách “nửa vời”. Video so sánh thái độ biểu diễn của giọng ca Solo cũng nhanh chóng được công ty chủ quản YG Entertainment gỡ khỏi YouTube với lý do vi phạm bản quyền. Kể từ đó, Jennie bị gắn mác là “thần tượng lười biếng” và mắc bệnh ngôi sao.

Trên các diễn đàn trực tuyến, mọi người bắt đầu thảo luận vì sao các mẩu BlackPink lại mắc lỗi trình diễn trong khi phần lớn các ca khúc của nhóm đều thuộc thể loại nhạc dance, đòi hỏi nhiều động tác. Đến hôm 24.10, một bài viết trên trang Nate của Hàn Quốc đã nêu lên ý kiến về vấn đề này và chỉ ra rằng BlackPink không tập trung do vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Có ý kiến cho rằng việc BlackPink mắc lỗi trên sân khấu vì dành nhiều thời gian cho vai trò đại sứ thương hiệu hơn luyện tập vũ đạo

INSTAGRAM JENPOKPAK

“Nhóm có sự chuẩn bị quan trọng nào khác ngoài việc luyện tập vũ đạo không? Hay là do các bạn đang dành nhiều thời gian hơn để luyện tập các kiểu tư thế chụp quảng cáo, vì các bạn đang được chú ý với tư cách là đại sứ thương hiệu toàn cầu?”, bài viết phân tích. Đồng thời, tác giả cũng suy xét về khả năng vũ đạo của nhóm: “Nếu không phải như trên, vũ đạo của BlackPink có thể đã được dàn dựng quá khó mà không xét đến năng lực cá nhân của các thành viên. Vậy nên, thay vì đổ lỗi cho Jennie và Rosé, vũ đạo của BlackPink có thể quá khó đối với họ”.

Các sân khấu của BlackPink đều yêu cầu kỹ năng trình diễn vũ đạo

TWITTER

Dưới bài viết này, dân mạng đã để lại quan điểm khác nhau. Nhiều người đánh giá lỗi sai của Rosé chỉ là một sự cố nhỏ. Trong khi đó, có ý kiến khuyên thành viên BlackPink nên tập trung hơn vào công việc chính của mình: “Đó là một buổi hòa nhạc với hơn 15 bài hát, nhưng họ đã ác ý tạo ra trò đùa trong một vài khoảnh khắc nhất định và sử dụng nó để chế giễu việc sai vũ đạo”, “Nếu đã trở lại sau 2 năm và thậm chí có một buổi biểu diễn, ít nhất bạn phải làm quen với vũ đạo”, “Tôi muốn bạn chăm chỉ vào công việc chính của mình thay vì kết bạn với những người nổi tiếng”...

BlackPink vẫn đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Born pink. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm sau 2 năm gián đoạn, kể từ 36 show diễn thuộc tour In Your Area kéo dài từ tháng 11.2018 đến tháng 2.2020. Những buổi biểu diễn đầu tiên của Born pink được khởi động tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Đến hôm 21.10, nhóm nhạc nhà YG bắt đầu sang Mỹ. Công ty chủ quản của nhóm thông báo rằng chuỗi show diễn sẽ thu hút tổng cộng khoảng 1,5 triệu khán giả, trở thành tour diễn lớn nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ Kpop.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.