JYJ và SM Entertainment đã thôi gây hấn?

29/11/2012 10:45 GMT+7

(iHay) Cuộc đối đầu lớn nhất trong lịch sử K-pop đã khép lại bằng một thỏa thuận song phương.

(iHay) Sau 3 năm 4 tháng giằng co không khoan nhượng, trận chiến pháp lý giữa SM Entertainment và ba chàng trai JYJ đã khép lại bằng một thỏa thuận song phương.

>> Ngôi sao Kim Soo Hyun sắp nhập ngũ?
>> Hàng trăm fan Việt vã mồ hôi vì Kim Jae-joong

Cuộc chiến khởi màn vào ngày 31.7.2009, khi ba thành viên của nhóm nhạc số 1 Hàn Quốc lúc bấy giờ - Dong Bang Shin Ki (DBSK) - là Hero Jaejoong, Micky Yoochun và Xiah Junsu đệ đơn lên tòa án Seoul yêu cầu xem xét tính hợp pháp của hợp đồng lao động giữa họ và công ty quản lý SM Entertainment.

Luật sư của ba chàng trai tuyên bố rằng thời hạn 13 năm của hợp đồng trên là quá dài, chương trình làm việc của nhóm được quyết định không thông qua sự đồng ý của các thành viên, các điều khoản trong hợp đồng bị thay đổi mà không được thông báo và thu nhập của nhóm được phân chia không hợp lý.

Ba chàng trai đề nghị tòa án cho họ được kết thúc sớm hợp đồng với SM Entertainment mà không phải trả khoản phí phạt ước tính bằng 2 lần phần lợi nhuận mà họ có thể kiếm được cho SM trong suốt phần còn lại của hợp đồng.


 
Mirotic là album tiếng Hàn cuối cùng có mặt đầy đủ năm thành viên (từ trái sang: Junsu, Changmin, Jaejoong, Yoochun, Yunho). Album bán được con số ấn tượng 500.000 bản và đem về cho nhóm hàng loạt giải thưởng Album của năm - Ảnh bìa album

Đến tháng 10.2009, tòa án Seoul cho phép ba thành viên được tạm thời ngưng hợp đồng với SM và hoạt động độc lập. Do hai thành viên còn lại của DBSK là U-know Yunho và Max Changmin quyết định ở lại với công ty và tiếp tục hoạt động dưới tên cũ, Jaejoong, Yoochun và Junsu đã cùng nhau lập một nhóm mới, JYJ, viết tắt tên của ba thành viên.

Để không làm mất lòng SM Entertainment - một trong ba ông lớn trong ngành quản lý idol K-pop và là mái nhà chung của các tên tuổi lừng danh như Super Junior, Girls’ Generation - các hãng truyền hình và công ty giải trí đã rất ngần ngại hợp tác với “kẻ tội đồ” JYJ.

Vì vậy, dù chính thức ra mắt fan vào tháng 4.2010, phải đến tháng 9.2011 ba chàng trai mới cho ra đời album tiếng Hàn đầu tiên In Heaven. Dù họ không thể lên truyền hình quảng bá cho album như những nhóm nhạc thông thường, In Heaven được fan nhiệt tình ủng hộ và bán được 165.000 bản chỉ trong 3 ngày.


Sau hơn 1 năm ra mắt, JYJ (từ trái sang: Junsu, Jaejoong, Yoochun) mới trở lại thị trường âm nhạc Hàn Quốc với In Heaven. Bán được gần 300.000 bản, In Heaven là album bán chạy thứ 4 vào năm 2011 theo bảng xếp hạng của Gaon - Ảnh bìa album 

Không dừng lại ở các xung đột trong công việc, hai bên liên tục đả kích cá nhân lẫn nhau. Những cụm từ như “hợp đồng nô lệ”, “phản bội”, “lừa đảo” được dùng thường xuyên và gia đình các thành viên cũng như các thần tượng khác trong SM Entertainment cũng bị kéo vào cuộc.

Fanclub Cassiopeia của DBSK bị chia năm xẻ bảy, với nhóm thì ủng hộ JYJ, nhóm ủng hộ Yunho và Changmin, nhóm từ bỏ hoàn toàn thần tượng và nhóm vẫn hi vọng 5 chàng trai sẽ đoàn tụ vào một ngày không xa.

Vì vậy, phần lớn fan hâm mộ K-pop thở phào nhẹ nhõm khi vào ngày 28.11, SM Entertainment và JYJ tuyên bố đã thỏa thuận thành công việc chấm dứt vụ kiện tụng kéo dài hơn 3 năm này. Theo đó, hai bên sẽ rút lại mọi kiện cáo và cam kết sẽ không can thiệp vào hoạt động của nhau trong tương lai.

Sự đối đầu giữa JYJ và SM Entertainment khiến công chúng nhận thức hơn về các hợp đồng và lịch làm việc khắc nghiệt của giới thần tượng. Vụ việc cũng là tiền đề để các nghệ sĩ mạnh dạn đứng lên chống lại công ty quản lý. Sau JYJ, thành viên người Trung Quốc của Super Junior là Hangeng cũng đã tách ly thành công khỏi SM Entertainment. Nhóm nhạc nữ KARA vào đầu năm 2011 cũng yêu cầu chấm dứt hợp đồng với DSP Entertainment nhưng sau đó đã dàn xếp và quyết định tiếp tục ở lại với công ty.
 
Dù thỏa thuận ngày 28.11 có phần hai bên cam kết không can thiệp vào hoạt động của nhau, fan vẫn lo ngại SM Entertainment sẽ tiếp tục là rào cản sự nghiệp âm nhạc của JYJ. Liệu cuộc chiến đã thật sự kết thúc chưa thì phải đợi trong tương lai mới rõ.

Tịnh Khê
 
 

>> Kim Jae-joong, SNSD, Dong Bang Shin Ki, T-ARA sắp đến Việt Nam
>> Kim Tae Hee gia nhập nhóm “người đẹp và quái vật”
>> Kim Hyung Jun tức giận vì đàn em bất kính
>> Lưu Đức Hoa làm trưởng ban giám khảo LHP Kim Mã
>> Lại rao bán băng sex của Kim Kardashian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.