Kathryn Bigelow, Sandra Bullock đi vào lịch sử Oscar

08/03/2010 22:59 GMT+7

* The hurt locker thắng lớn với 6 giải Oscar Hai tay cầm 2 tượng vàng Oscar, Kathryn Bigelow đã chứng minh rằng những gì nam giới làm được thì phụ nữ cũng có thể làm, thậm chí còn tốt hơn tại lễ trao giải Oscar vào sáng 8.3 (giờ VN).

Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 được Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội truyền hình trực tiếp từ 5 giờ 45 đến 12 giờ sáng qua (8.3) đã làm mãn nhãn khán giả VN yêu điện ảnh.

Những giải thưởng được đoán trước

Ca khúc No one wants to read alone do Neil Patrick Harris trình bày cùng các vũ công đã mở màn lễ trao giải Oscar 2010 tại Nhà hát Kodak, Los Angeles (Mỹ). Từ năm 1929 đến nay, đây là lần thứ hai lễ trao giải Oscar có đến 2 MC là Alec Baldwin (51 tuổi) và Steve Martin (64 tuổi). Diễn viên Penelope Cruz công bố giải Oscar đầu tiên cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Người may mắn chính là Christoph Waltz với vai viên sĩ quan Đức Hans Landa trong phim Inglourious Basterds đã bước lên bục nhận giải sau 32 năm chờ đợi. Nối gót Christoph Waltz, diễn viên Mo’Nique (phim Precious), 43 tuổi, một lần nữa đã giành chiến thắng sau lần đoạt Quả cầu vàng lần thứ 67 khi vượt qua Penelope Cruz (Nine), Vera Farminga và Anna Kendrick (Up in the air), Maggie Gyllenhaal (Crazy heart) để nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

 
 Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow hai tay cầm 2 tượng vàng Oscar Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất - Ảnh: AFP

Tiếp theo là bộ phim Up đầy tính nhân văn của hãng Disney/Pixar do Pete Docter đạo diễn cũng rất xứng đáng khi giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Tác giả Mark Boal là nhà báo từng có mặt tại chiến trường Iraq đã viết một kịch bản chân thật về cuộc chiến. Vì vậy không bất ngờ khi anh nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất qua phim The hurt locker.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, không nằm ngoài dự đoán, giải thưởng được trao cho Jeff Bridges (phim Crazy heart). Kate Winslet là người thay MC công bố kết quả. Đây là lần đầu tiên Jeff Bridges nhận giải Oscar sau 3 lần được đề cử và sau 38 năm kể từ lần đề cử đầu tiên. Cám ơn đạo diễn Scott Cooper, một người thật tuyệt vời. Cám ơn dàn diễn viên trong phim. Thật tuyệt vời khi chúng ta làm được việc đáng kinh ngạc. Nhờ các bạn tôi mới nhận được giải thưởng này”, Jeff Bridges phát biểu đầy cảm xúc.

“Cuộc lật đổ” của Sandra Bullock và Kathryn Bigelow

Giây phút được nhiều người hồi hộp chờ đợi là khi ngôi sao Sean Penn từng đoạt Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2008 (trong phim Milk) bước lên sân khấu công bố Sandra Bullock đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua phim The blind side. “Tôi có thật sự xứng đáng không vì đã quá mệt mỏi chờ đợi? Cám ơn Viện Hàn lâm cho tôi được cơ hội giao lưu với những người làm nghệ thuật. Tôi nghĩ Meryl Streep xứng đáng với giải thưởng này. Cám ơn gia đình những nhân vật giúp tôi đóng phim. Cám ơn những ai từng giúp tôi, đặc biệt đã ném tôi vào bể bơi điện ảnh từ nhiều năm trước. Cám ơn người đã buộc tôi không được đi chơi với những chàng trai trẻ ngày còn bé để có được hôm nay”, Sandra Bullock nói trong nước mắt.

Mới hôm qua nhận giải Mâm xôi vàng (Nữ diễn viên tệ nhất trong phim All about Steve), hôm nay Sandra Bullock lại bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Thật khó để người phụ nữ 46 tuổi này kềm được cảm xúc. Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Mỹ, Sandra Bullock nhận cả hai giải Nữ diễn viên tệ nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chỉ cách nhau đúng 24 giờ!

 
Sandra Bullock đoạt giải Oscar Diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ khác cũng đi vào lịch sử điện ảnh Mỹ, đó là Kathryn Bigelow - nữ đạo diễn phim The hurt locker. Kathryn Bigelow đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. “Tôi không biết nói gì nhưng đây là khoảnh khắc của một đời. Tự hào khi vào danh sách đề cử, còn nhận giải là điều khó ngờ với tôi. Cám ơn các thành viên của Viện Hàn lâm. Tôi không thể đứng đây nếu không có Mark Boal. Đạo diễn chỉ là người biết kết hợp tài năng của nhiều người để làm nên một tác phẩm. Tôi dành tặng tượng Oscar cho những nữ quân nhân đang hằng ngày phải đối diện với nguy hiểm trong cuộc chiến và cả những người lính dũng cảm của đất nước. Mong họ sớm về nhà”, Bigelow xúc động phát biểu khi nhận giải.

Kathryn Bigelow còn ghi tên mình vào lịch sử Oscar khi là nữ đạo diễn đầu tiên trên thế giới vừa nhận đúp 2 giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc nhất và bộ phim cô đạo diễn (The hurt locker) nhận luôn giải Phim hay nhất. Như vậy The hurt locker với 9 đề cử đã nhận được 6 giải Oscar. Năm nay quả thật là năm của đoàn phim The hurt locker khi liên tục nhận nhiều giải thưởng trước khi đoạt Oscar danh giá.

Avatar - bộ phim thành công nhất về doanh thu từ trước đến nay - chỉ nhận được 3 giải Oscar (Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất).

Các kết quả khác của Oscar 2010:

* Phim tài liệu xuất sắc nhất: The cove

* Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: Music by Prudence

* Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Logorama

* Phim ngắn hay nhất: The new tenants

* Phim nước ngoài hay nhất: The secret of their eyes (Argentina)

* Giải Ca khúc xuất sắc nhất: The weary kind của Ryan Bingham, T Bone Burnett (phim Crazy heart)

* Hóa trang xuất sắc nhất: phim Star Trek

* Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Geoffrey Fletcher (Precious)

* Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Rick Carter, Robert Stromberg (Avatar)

* Thiết kế trang phục xuất sắc nhất: Sandy Powell (The young Victoria)

* Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: Paul Ottosson (The hurt locker)

* Phối âm hay nhất: The hurt locker

* Quay phim xuất sắc nhất: Mauro Fiore (Avatar)

* Nhạc phim hay nhất: Michael Giacchino (Up)

* Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất: Avatar

* Biên tập phim xuất sắc nhất: The hurt locker.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.