Kẻ dùng búa đánh con trai trọng thương từng đi điều trị tâm thần 2 lần

Lê Tân
Lê Tân
20/03/2022 11:38 GMT+7

Nghi phạm dùng búa đánh con trai trọng thương ở TP.Hải Phòng đã từng đi điều trị tại bệnh viện tâm thần 2 lần.

Ngày 20.3, Công an Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự ông Vũ Quốc Sỹ (50 tuổi, ở đường Hùng Duệ Vương, P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Ngôi nhà xảy ra vụ án

LT

Cơ quan công an sẽ đưa ông Vũ Quốc Sỹ đi giám định tâm thần để tiếp tục làm rõ vụ án ông này dùng búa đánh con trai trọng thương.

Trước đó, vào sáng 19.3, ông Sỹ đến Công an P.Thượng Lý đầu thú vì đã dùng búa đánh trọng thương anh V.H.P (22 tuổi, con trai ông Sỹ).

Theo nguồn tin của Thanh Niên, nghi phạm Vũ Quốc Sỹ đã 2 lần phải đi chữa bệnh tâm thần. Lần gần đây nhất là cách đây khoảng 1 năm. "Ông Sỹ lầm lì, trước còn trèo cột điện, làm loạn xóm, hay lẩm bẩm, chửi nhau với ti vi. Sau lần điều trị ở bệnh viện tâm thần cách đây 1 năm thì lành tính đi. Sáng mặc quần áo chỉnh tề đi đến trưa về, rồi chiều lại đi. Không nói chuyện với ai, không thấy chửi mắng hay cãi nhau gì với vợ con. Không ngờ đến sáng 19.3 lại gây chuyện".

Theo nguồn tin, có một thời gian ông Vũ Quốc Sỹ hay ra Trạm y tế P.Thượng Lý nhận thuốc tâm thần để uống.

Trong khi đó, anh V.H.P được hàng xóm đánh giá rất ngoan, hiền lành. Anh V.H.P mới đi bộ đội về. Sáng 19.3, anh V.H.P đang ngủ thì bị ông Sỹ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu. Anh V.H.P bị thương rất nặng và đang điều trị tại bệnh viện.

Theo lời khai ban đầu của ông Sỹ thì kể từ khi anh V.H.P đi bộ đội về, hai bố con xảy ra mâu thuẫn. Ông Sỹ cho rằng con trai nặng lời với mình nên nảy sinh ý định giết con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.