Kẻ hành quyết Che Guevara đã chết ở Bolivia

11/03/2022 08:06 GMT+7

Mario Teran Salazar, cựu trung sĩ nhận lệnh bắn người hùng Che Guevara trong vụ ám sát cách đây 54 năm, đã chết vì bệnh tật ở Bolivia ở tuổi 80, theo Hãng tin AFP dẫn lời người thân hôm 11.3.

Người hùng Che Guevara và kẻ bắn chết ông là Mario Teran Salazar

afp

Ông Teran đã bắn Che Guevara vào ngày 9.10.1967 tại tỉnh Santa Cruz miền đông Bolivia vào thời điểm Chiến tranh lạnh lên mức cao trào.

“Ông Teran đã chết. Ông ấy bị bệnh”, theo Gary Prado, cựu quân nhân Bolivia từng tham gia nhiệm vụ bắt giữ Che Guevara cách đây 54 năm.

Theo ông Prado, ông Teran được điều trị tại một bệnh viện quân đội ở thành phố Santa Cruz de la Sierra. Bệnh viện từ chối xác nhận thông tin này.

Ngày 8.10.1967, người anh hùng Che Guevara đã rơi vào tay quân đội Bolivia với sự tiếp tay của hai đặc vụ Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Lúc đó, Che Guevara đang dẫn đầu một đội quân du kích nhỏ đương đầu với quân đội Bolivia. Trong tình trạng bị thương, Che Guevara bị dẫn đến một ngôi trường bỏ hoang ở ngôi làng La Higuera thuộc tỉnh Vallegrande và qua đêm tại đây

Ngày hôm sau, Teran đã hành quyết Che Guevara theo lệnh của Tổng thống Bolivia lúc đó là Rene Barrientos (cầm quyền từ năm 1964-69).

“Đó là thời khắc tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Vào thời điểm đó, Che trông thật to lớn, vĩ đại. Đôi mắt của ông ấy sáng rực”, ông Teran nhớ lại.

“Tôi cảm thấy ông ấy hoàn toàn lấn áp mình, và khi ông ấy khóa ánh mắt về hướng tôi, tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi nghĩ rằng Che có thể tước vũ khí của mình trong tích tắc. Ông ấy nói “bình tĩnh đi, và ngắm bắn cho chính xác. Ông chuẩn bị giết một con người. Thế là tôi bước lùi ra cửa, nhắm nghiền mắt và bóp cò”, cựu trung sĩ Teran kể lại.

Che Guevara, khi ấy mới 39, đã trở thành huyền thoại bất tử trong lòng nhiều thế hệ trên toàn cầu.

Sau 30 năm đi lính, Teran giải ngũ trong lặng lẽ và tránh báo giới. Thậm chí có thời điểm ông này còn chối bỏ chuyện mình đã giết Che Guevara.

Cuộc đời của người anh hùng

Tên khai sinh của Che Guevara là Ernesto Guevara de la Serna, với bí danh “Che” được lấy sau khi ông tham gia cách mạng giải phóng Cuba nhằm lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista. Sinh ra ở Rosario (Argentina), Che Guevara học y và sau đó đi khắp khu vực Mỹ La tinh.

Ông gặp hai anh em ông Fidel Castro và Raul Castro tại Mexico năm 1955. Ngay sau đó, ông gia nhập tổ chức cách mạng do ông Fidel Castro lãnh đạo. Cách mạng Cuba thành công và ông được bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Havana. Năm 1965, Che Guevara từ bỏ mọi chức vụ và chia tay Cuba để đến châu Phi, tiếp tục cuộc hành trình giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Năm 1966, từ châu Phi, ông quay về Nam Mỹ và chọn Bolivia là nơi thực hiện lý tưởng cách mạng tiếp theo. Đến tháng 10.1967, Che Guevara và đồng đội rơi vào bẫy phục kích của quân đội Bolivia. Ông bị bắt và bị ám sát sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.