Kế hoạch nào cho đội tuyển Việt Nam và các tuyển thủ trẻ trong năm 2022

Năm 2022 sẽ là một năm bận rộn của đội tuyển Việt Nam và các đội trẻ.

Đội tuyển Việt Nam quyết dự VCK World Cup 2026

Chiến lược mới của FIFA là tổ chức World Cup hai năm một lần, sự thay đổi này đang gây ra nhiều tranh cãi nhưng FIFA rất quyết tâm thực hiện. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino đã từng bày tỏ quan điểm mong muốn có sự xuất hiện những nhân tố mới tại VCK World Cup. FIFA tính toán để các nước có nền bóng đá đang phát triển có cơ hội. Trước mắt, Việt Nam và các nước có đẳng cấp nằm trong top 10 châu Á đang chạy đua tham dự VCK World Cup 2026, khi giải đấu này dự kiến nâng nên 48 đội.

Để có được thành công trong tương lai, thì giai đoạn này bóng đá Việt Nam phải chắt chiu cơ hội thể hiện mình. Dù không còn cửa đi tiếp vào VCK World Cup 2022 với 6 trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 nhưng HLV Park và các tuyển thủ không được có tâm lý buông xuôi.Để chuẩn bị cho 4 trận đấu còn lại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã công bố danh sách 30 cầu thủ được gọi tập trung cho đội tuyển quốc gia.

Có một vài thay đổi trong danh sách lần này, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Đức Chinh vắng mặt bởi lý do chấn thương, những cái tên mới được gọi lên bao gồm: Hữu Tuấn (HAGL), Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Tuấn Hải (Hà Nội), Thanh Minh (Huế), Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Văn Đô (VPF) và Đức Chiến (Viettel). Bên cạnh đó là sự trở lại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Có thể thấy, đây là sự thay đổi khá rõ của ông Park. Mặc dù những cầu thủ được gọi đều không mới, nghĩa là đã từng được gọi lên đội tuyển trước đó và bị loại, nhưng thay đổi này sẽ tạo nên sự cạnh tranh ở các vị trí. Sự xuất hiện của những nhân tố ‘tuy mới nhưng cũ’ tạo cho tuyển thủ môi trường cạnh tranh lành mạnh, lần này không được ra sân thì cơ hội vẫn còn cho lần tiếp theo.

Ngay sau khi danh sách được công bố, HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Bình Định để theo dõi cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, nơi có sự góp mặt của CLB Topenland Bình Định, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương và HAGL. HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam đã có dịp để kiểm tra phong độ của 3 ‘tân binh’ Tô Văn Vũ, Nguyễn Hữu Tuấn và Liễu Quang Vinh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào ngày 13.1 để sẵn sàng tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Các cầu thủ U.23, U.21 và lứa U.19 của Nutifood sẽ bận rộn trong năm 2022

Trong năm nay, mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam là SEA Games 31. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á dự kiến diễn ra vào tháng 5 trên sân nhà, đội tuyển U.23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng môn bóng đá nam. Bên cạnh đó, lực lượng tuyển thủ U.23 này cũng sẽ đá VCK U.23 châu Á, dự kiến diễn ra vào tháng 6.2022, tại Uzbekistan.

Ngoài ra, đội U.21 Việt Nam sẽ tham dự giải U.23 Đông Nam Á 2022 và Asian Games 2022.

Đội U.21 Nutifood dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen tham dự VCK Quốc gia 2021 với nòng cốt là các cầu thủ ở độ tuổi U.19 nhưng đã giành chức vô địch. Đây sẽ là lực lượng chính để chuẩn bị cho SEA Games 2023 tại Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.