Đột nhập tầng 35 bằng cửa phòng... máy giặt để ăn trộm

Đình Sơn
Đình Sơn
22/03/2022 13:39 GMT+7

Dù an ninh được thắt chặt 3 lớp thậm chí 5 lớp, việc mất trộm tại các chung cư cao cấp vẫn diễn ra thường xuyên, gây tâm lý hoang mang cho các cư dân.

Chị B.D, một cư dân tại căn hộ ở tòa T5, chung cư Masteri Thảo Điền (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, khoảng 20 giờ ngày 18.3 khi vợ chồng chị về đến căn hộ, vừa đẩy cửa vô thì thấy một người đàn ông đi nhanh từ phòng khách vào khu bếp. Cả nhà chị vào nhà đối diện nhờ gọi bảo vệ tòa nhà. Khoảng 10 phút sau an ninh tòa nhà lên cùng với chồng chị B.D vào kiểm tra thì thấy tủ bị lục tung nhưng may mắn kẻ trộm chưa kịp lấy gì. Hiện tại an ninh tòa nhà và Công an phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức) đang điều tra vụ việc. Điều đáng nói, căn hộ của chị ở tầng 35 của chung cư và kẻ trộm đột nhập vào nhà chị bằng cửa phòng máy giặt.

Cư dân chung cư Masteri Thảo Điền bức xúc, ám ảnh vì thường xuyên bị mất trộm đồ
ĐÌNH SƠN

Mới đây một cư dân sống tại chung cư The Tresor (quận 4, TP.HCM) phản ánh nhà bà bị mất chiếc ti vi 47 inch treo trên tường. Ngay sau đó, bà liên hệ Ban quản lý tòa nhà để trình báo sự việc. Điều khiến cư dân này bức xúc là mỗi tháng bà đóng phí quản lý rất cao, lên đến 24.000 đồng/m2 nhưng kẻ trộm đã vào đến tận nhà lấy chiếc ti vi mà Ban quản lý không biết dù hệ thống camera an ninh trong tòa nhà dày đặc, bảo vệ có mặt ở khắp nơi.

Khi bị mất cắp tài sản, bà đã yêu cầu Ban quản lý chung cư là Công ty CP quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (PMC) trích xuất camera an ninh từ ngày 13 - 20.1. Sau nhiều ngày điều tra, thông tin từ Ban quản lý tòa nhà phát hiện ngày 23.1 có 2 người nam mang ti vi từ căn hộ di chuyển bằng thang máy xuống tầng hầm. Ở tầng hầm có 1 người nữ đi ô tô màu trắng, có tài xế chờ sẵn. Theo Ban quản lý, đây là vụ trộm có tổ chức, rất chuyên nghiệp. Một thời gian sau, đơn vị quản lý tòa nhà là Công ty PMC đã mua một ti vi mới bồi thường cho bà.

Tại chung cư Sunrise City Central (quận 7, TP.HCM) trước tình trạng bị mất cắp xe máy thường xuyên, một cư dân đã đem chiếc xe SH của mình trực tiếp vào thang máy, đưa lên căn hộ tận tầng thứ 17 để giữ tài sản.

Để bảo vệ tài sản, cư dân chung cư Sunrise City phải đem xe lên tận căn hộ
C.T.V

Mới đây, Ban quản trị tòa nhà Landmark Plus, chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) kiểm tra camera thì phát hiện kẻ gian lẻn vào khu vực hòm thư trộm nhiều món hàng của cư dân. Người này còn bắt ghế lấy đồ đạc ở trên cao, sau đó cho vào ba lô rồi ra ngoài đi mất.

Trước tình trạng trên, Ban quản trị tòa nhà Landmark Plus đã lắp thêm camera, dán cảnh báo, thông tin với lễ tân, an ninh kiểm tra kỹ người lạ vào chung cư. Ban quản trị cũng kêu gọi những ai mất đồ có thể trình báo lên công an khu vực để được xử lý và không để những đồ vật giá trị ở hòm thư.

Theo luật sư Hoàng Thu (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc các cư dân bị mất trộm trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban quản lý chung cư bởi mỗi tháng cư dân đã đóng phí quản lý đầy đủ. Nhiệm vụ của Ban quản lý là phải thuê bảo vệ, lắp đặt camera, các biện pháp an ninh để giám sát người ra vào chung cư. “Khi xảy ra sự cố, trách nhiệm bồi thường đầu tiên là Ban quản lý vì đơn vị này có trách nhiệm thu phí để bảo đảm tiện ích, an toàn cho cư dân”, luật sư Hoàng Thu cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.