Kết luận ban đầu vụ 6 học sinh mắc 'bệnh lạ'

24/12/2017 13:06 GMT+7

Ngày 23.12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa báo cáo Bộ Y tế về trường hợp 6 học sinh Trường tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, H.Krông Bông) có biểu hiện không kiểm soát được bản thân.

Trước đó, nhận tin báo từ Trung tâm y tế H.Krông Bông, ngày 19.12, Sở Y tế lập đoàn công tác về địa phương kiểm tra. Qua tìm hiểu, 6 học sinh này tuổi từ 10 - 13, người dân tộc H’Mông, hầu hết có triệu chứng khó ngủ vào ban đêm, đến lớp thì đứng ngồi không yên, nói lảm nhảm, hất tung dụng cụ học tập, gây gổ với bạn bè...
Tại lớp học, cơn bệnh kéo dài từ 15 phút đến khoảng 1 giờ, sau đó các em trở lại bình thường, nhiều em không nhớ hành vi của mình trước đó.
Theo nhận định ban đầu, có thể các em bị chứng rối loạn phân ly tập thể, nhưng để có kết luận chính thức và hướng điều trị, Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ làm rõ nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.