Kết quả AFF Cup 2022, Malaysia 4-1 Singapore: 'Mãnh hổ' gào thét tại Bukit Jalil

Giang Lao
Giang Lao
03/01/2023 18:37 GMT+7

'Mãnh hổ' Malaysia đã có chiến thắng đậm ngay tạo 'chảo lửa' Bukit Jalil trước đội láng giềng Singapore để qua đó giành vé vào vòng bán kết AFF Cup 2022.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Malaysia: Syihan Hazmi; Quentin Cheng, Ruventhiran, Sharul Nazeem, Dominic Tan; Faisal Halim, Stuart Wilkin, Darren Lok; Safawi Rasid, Mukhairi Ajmal, Brendan Gan.

Singapore: Hassan Sunny; Hariss Harun, Irfan Fandi, Shakir Hamzah, Hafiz Nor; Shahdan Sulaiman, Anumanthan Kumar, Van Huizen; Shah Shahiran, Song Ui-young, Amy Recha.

Đội chủ nhà Malaysia đến sân Bukit Jalil, HLV Kim Pan-Gon trả lời phỏng vấn

fam

Theo LĐBĐ Malaysia (FAM) thông báo, trận Derby Causeway giữa 2 đội tuyển láng giềng Malaysia gặp Singapore đã bán đến sát giờ thi đấu với số lượng lên đến 56.742 vé, lập kỷ lục tại AFF Cup 2022 tính đến nay.

Hai đội khởi động chuẩn bị thi đấu

Team Malay

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

1': Trọng tài Mohammed Al Hoish (người Ả Rập Xê Út) bắt chính trận đấu. Malaysia giao bóng trước.

2': Ngay phút đầu tiên tiền đạo Darren Lok (Malaysia) có cơ hội mở tỷ số, nhưng hậu vệ Irfan Fandi (Singapore) kịp cản phá. Malaysia từ sớm đã đẩy cao đội hình tấn công.

5': Malaysia đang gây sức ép rất mạnh lên phần sân Singapore, vì chỉ có chiến thắng mới giúp họ đi tiếp nên những chú 'Hổ Malaya’ đang rất cần sớm có bàn thắng.

9': Malaysia liên tiếp có 2 cơ hội nguy hiểm suýt ghi bàn, nhưng thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny và hàng thủ Singapore xuất sắc cứu nguy.

10': Singapore dù bị ép sân và sức ép từ khán đài với hơn 50.000 CĐV đội chủ nhà Malaysia, nhưng đang chơi phòng ngự rất chắc chắn.

13': Chủ nhà Malaysia đang hòa Singapore 0-0, trong khi trận tuyển Việt Nam đang dẫn trước Myanmar 1-0, hiện ở bảng B tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 10 điểm, Singapore xếp thứ 2 với 8 điểm và Malaysia 7 điểm.

15': Malaysia vẫn đang tạo ra sức ép rất lớn, nhưng các cầu thủ Singapore chơi đầy tỉnh táo, họ không chỉ phòng ngự chắn chắc mà cũng còn có nhiều pha phản công nguy hiểm lên khung thành thủ môn Syihan Hazmi khiến đối thủ dâng cao nhưng phải thận trọng.

18': Tiền đạo Faisal Halim của Malaysia tiếp tục gây sóng gió lên hàng thủ Singapore, liên tiếp cầu thủ chỉ cao 1 mét 58 này có 2 cơ hội nguy hiểm buộc thủ môn Hassan Sunny phải cứu nguy cho khung thành Singapore.

20': Hàng thủ Singapore có dấu hiệu xuống sức khi thủ quân Hariss Harun vừa có pha mất bóng nguy hiểm, nhưng kịp phá bóng ra ngoài cứu nguy tình huống có thể dẫn đến bàn thua.

21': Thủ quân của tuyển Malaysia, Safawi Rasid vừa có pha đánh nguội 1 cầu thủ Singapore trong một pha tranh chấp, nhưng thoát thẻ đỏ khi trọng tài không nhìn thấy.

25': Thời gian vẫn trôi đi và vẫn chưa ghi bàn, áp lực bắt đầu đè nặng lên các cầu thủ Malaysia.

29': Trong lúc các cầu thủ Malaysia đang gặp khó khăn tìm bàn thắng, Singapore bắt đầu đẩy cao đội hình và vừa có cơ hội suýt mở tỷ số khi tiền vệ Song Ui-young sút bóng chệch khung thành gang tấc.

30': Thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny, 38 tuổi của Singapore vẫn đang chơi hết sức chắc chắn và an toàn, anh đang làm nản lòng các chân sút Malaysia khi cản phá hay bắt gọn hầu hết các cơ hội ghi bàn.

BÀN THẮNG

35': VÀOOOOOOOO! Malaysia mở tỷ số 1-0, bàn thắng do công Darren Lok ghi sau cú đánh đầu đẹp mắt từ quả tạt của Safawi Rasid.

37': Với kết quả này Malaysia vươn lên nhì bảng B với 9 điểm xếp sau tuyển Việt Nam (10 điểm), Singapore (7 điểm) xếp thứ 3 sẽ bị loại.

40': Sau bàn thắng các cầu thủ Malaysia vẫn tiếp tục gây sức ép, trong khi Singapore cố gắng đẩy cao đội hình chơi tấn công nhiều hơn để tìm cơ hội gỡ hòa.

44': Những phút cuối hiệp 1, Malaysia đang giảm nhịp độ và chơi chắc chắn hơn để giữ tỷ số đang dẫn trước 1-0.

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

HẾT HIỆP 1

45'+2': Malaysia tạm dẫn trước Singapore 1-0.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

46': Singapore giao bóng.

46': Singapore tung tiền đạo Shawal Anuar vào thay Shah Shahiran để củng cố hàng công.

BÀN THẮNG

50': VÀOOOOOOOOO! Malaysia nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút từ xa của tiền vệ Stuart Wilkin.

52': Với 2 bàn thắng đều do các cầu thủ gốc Anh ghi lần lượt là Darren Lok trong hiệp 1 và Stuart Wilkin đầu hiệp 2, tuyển Malaysia đang nắm chắc vé vào bán kết với vị trí thứ 2 bảng B sau tuyển Việt Nam (hiện cũng đang dẫn Myanmar 2-0).

BÀN THẮNG

54': VÀOOOOOOOOOO! Malaysia nâng tỷ số lên 3-0, tiền vệ Stuart Wilkin tiếp tục ghi bàn sau cú sút đẹp mắt trong vòng cấm.

60': Với tỷ số đang dẫn 3-0 rất an toàn các cầu thủ Malaysia đang thi đấu trong tâm lý rất thoải mái, trong khi các cầu thủ Singapore đang rơi vào cảnh bế tắc.

61': HLV Kim Pan-Gon (Malaysia) liên tiếp thay cầu thủ khi đưa vào sân 2 cầu thủ nhập tịch Lee Tuck và Aguero thay Safawi Rasid và Darren Lok.

63': Phía Singapore cũng tung 2 tiền đạo Faris Ramli và Zulfahmi Arifin vào thay Song Ui-young và Shakir Hamzah.

67': Cầu thủ Amy Recha của Singapore vừa có pha vào bóng nguy hiểm khiến cầu thủ 2 bên lao vào tranh cãi.

69': Với tỷ số 3-0 an toàn, HLV Kim Pan-Gon (Malaysia) tiếp tục rút các cầu thủ trụ cột ra nghỉ như Faisal Halim và Dominic Tan để đưa vào sân các cầu thủ dự bị.

75': Những nỗ lực tìm bàn thắng của Singapore vẫn chưa có hiệu quả, khi họ không tạo nhiều cơ hội đáng kể trước hàng thủ của Malaysia.

80': Tuyển Malaysia đã giảm đáng kể sức ép sau khi rút nhiều trụ cột ra nghỉ, nhưng tuyển Singapore vẫn bế tắc và chưa có cơ hội rõ ràng nào để ghi bàn thắp hy vọng.

85': Với thời gian còn rất ít, mọi hy vọng của Singapore tìm bàn thắng mỗi lúc càng mờ mịt.

BÀN THẮNG

86': VÀOOOOOOOOO! Singapore vừa có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 sau khi tiền đạo Faris Ramli đệm bóng cận thành ghi bàn từ một pha phản công nhanh.

87': Singapore tiếp tục lên tinh thần và suýt có cơ hội tiếp tục rút ngắn tỷ số khi cú sút của Amy Recha vọt xà ngang gang tấc.

BÀN THẮNG

88': VÀOOOOOOOO! Malaysia dập tắt mọi hy vọng của Singapore, tiền đạo nhập tịch Aguero nâng tỷ số lên 4-1 sau một pha phản công nhanh.

90': Trận đấu có 4 phút bù giờ.

KẾT THÚC TRẬN

90'+4': Malaysia thắng Singapore 4-1 giành vé vào bán kết AFF Cup 2022.

Như vậy, bảng B kết thúc với ngôi nhất bảng thuộc về tuyển Việt Nam (10 điểm, thắng Myanmar 3-0), Malaysia (9 điểm) xếp thứ 2, trong khi Singapore (7 điểm) bị loại.

Ở bán kết tuyển Việt Nam gặp Indonesia thi đấu trận lượt đi sân khách ngày 6.1, lượt về ngày 9.1 trên sân Mỹ Đình. Cặp bán kết còn lại, tuyển Malaysia gặp Thái Lan thi đấu lượt đi sân nhà ngày 7.1 và lượt về sân khách ngày 10.1.

Tường thuật trực tiếp
Malaysia vs Singapore

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cuộc đấu giữa tuyển Malaysia và Singapore bất kể tính chất, lâu nay luôn diễn ra nóng bỏng và kịch tính đến những phút cuối cùng. Lần này hứa hẹn còn nóng bỏng hơn khi 2 đội quyết đấu để giành chiếc vé vào bán kết ở bảng B giải AFF Cup 2022.

Trận Derby Causeway giữa 2 đội tuyển láng giềng Malaysia gặp Singapore hứa hẹn nóng bỏng

FAM

Trong lịch sử gặp nhau kể từ năm 1958 tại giải Merdeka Cup đến nay, 2 đội đã gặp nhau tổng cộng 74 trận bao gồm các trận giao hữu, giải đấu trong khu vực AFF Cup, vòng loại World Cup và các giải đấu khác… Hiện tuyển Malaysia đang chiếm ưu thế với 30 trận thắng, hòa 21 và thua 23 trận trước đối thủ láng giềng Singapore.

Tuy nhiên, trong 4 lần gặp gần đây tuyển Malaysia chỉ thắng 1, còn lại hòa 1 và thua 2 trước Singapore. Lần gần nhất là ở trận giao hữu hồi tháng 3.2022, tuyển Singapore thắng Malaysia 2-1 ngay dịp ra mắt của HLV người Hàn Quốc hiện nay Kim Pan-Gon.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Singapore được xem suy yếu đi khá nhiều sau thời gian thi đấu ấn tượng dưới thời HLV Tatsuma Yoshida tại AFF Cup 2020 (đấu lại cuối năm 2021). Hiện đội bóng Đảo quốc sư tử do 1 HLV người Nhật Bản khác dẫn dắt là ông Takayuki Nishigaya và vừa có trận hòa trước tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng B tỷ số 0-0 ngay sân nhà Jalan Besar. Trong khi cũng đối đầu với tuyển Việt Nam cùng bảng, tuyển Malaysia nhận kết quả thua 0-3 trên sân Mỹ Đình.

Với các kết quả này, tuyển Singapore (7 điểm sau 3 trận) có thuận lợi khi gặp Malaysia chỉ cần hòa là lấy vé đi tiếp vào bán kết. Trong khi Malaysia (6 điểm) chỉ có thắng mới có suất đi tiếp, vì hòa họ sẽ phải hy vọng trận cùng giờ tuyển Myanmar (đã bị loại) thắng tuyển Việt Nam ngay sân Mỹ Đình cách biệt tỷ số từ 8 bàn trở lên mới có hy vọng.

Đây là điều kiện quá khó xét trong bối cảnh hiện nay tuyển Việt Nam quá vượt trội Myanmar. Do đó, tuyển Malaysia chỉ còn 1 cửa phải thắng Singapore mới có suất. Để làm được điều này ngoài nỗ lực trên sân cỏ, “Hổ Malaya” đang kỳ vọng vào số lượng hơn 52.000 CĐV đã mua vé vào sân ủng hộ sẽ giúp họ có thêm sức mạnh vượt qua đối thủ láng giềng là “Những chú Sư tử biển” bao giờ cũng hết sức khó chịu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.