Kết quả trận Hà Lan 1-1 Ecuador, World Cup 2022: 'Cơn lốc da cam' 99% đi tiếp

Quốc Việt
Quốc Việt
25/11/2022 22:00 GMT+7

Tuyển Hà Lan đã có 99% cơ hội đoạt vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp sau khi hòa 1-1 với tuyển Ecuador trong trận đấu vừa kết thúc rạng sáng 26.11.

Tường thuật trực tiếp
HaLan-Ecu

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Bảng A của World Cup 2022 có vẻ dễ dàng hơn sau lượt trận mở màn bởi hai đội tuyển đang dẫn đầu là những người được đánh giá có khả năng cao sẽ đi tiếp sau những chiến thắng ở ngày mở màn. Tuy nhiên, một chiến thắng của tuyển Senegal trước chủ nhà Qatar sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn đối với hai đội tuyển Hà Lan và tuyển Ecuador khi bộ đôi này sẽ đối đầu nhau vào 23 giờ đêm nay.

Gakpo mở tỷ số trong trận Hà Lan thắng Senegal 2-0

afp

Tuyển Hà Lan đã thể hiện sự kiên nhẫn của mình trước Senegal trong trận mở màn và khi trận đấu dường như kết thúc với tỷ số hòa thì cú đánh đầu ở phút 84 của Cody Gakpo đã giúp đội bóng của Louis van Gaal vượt lên dẫn trước. Pha lập công ở phút 90+9 của Davy Klaassen là yếu tố khiến "Cơn lốc màu da cam" trở nên nguy hiểm hơn.

Chiến thắng đó giúp tuyển Hà Lan có vị trí "bề trên" trước trận đấu với Ecuador. Một chiến thắng nữa sẽ giúp tràn trề hy vọng có vé vào vòng sau với điều kiện họ giành được ít nhất một điểm trước Qatar ở trận đấu cuối. Nếu kết thúc vòng bảng với tư cách nhất bảng A, tuyển Hà Lan sẽ gặp đội nhì bảng B (gồm tuyển Anh, Xứ Wales hoặc Mỹ) ở vòng tiếp theo.

Tuyển Ecuador đã có trận ra quân thuận lợi khi đánh bại tuyển Qatar 2-0. Enner Valencia đã tận dụng sự kém cỏi của đội tuyển chủ nhà để ghi hai bàn giúp Ecuador giành trọn 3 điểm. Trận cuối sẽ phải gặp Senegal nên Ecuador cần một chiến thắng trước Hà Lan mới nuôi được hy vọng lọt vào vòng sau.

Các CĐV Hà Lan cần Depay hơn bao giờ hết

afp

Tuyển Hà Lan không gặp vấn đề chấn thương nào sau trận mở màn với Senegal. HLV Luis Van Gaal có thể cân nhắc vị trí chính thức cho Memphis Depay khi anh vào sân từ băng ghế ở trận đầu và chơi tốt trong 30 phút đó. Depay có thể ra sân ngay từ đầu ở trận này để thay thế Vincent Janssen và cùng với Steven Bergwijn gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho "Cơn lốc màu da cam". Tương tự, Marten De Roon cũng vào sân từ băng ghế dự bị và chứng tỏ thể lực sau nửa giờ thi đấu.

Trong khi đó, mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ với tuyển Ecuador là tiền đạo Enner Valencia, người rõ ràng đã bị chấn thương ở trận ra quân. Nếu điều đáng buồn này xảy ra, Michael Estrada sẽ đá chính cùng Jeremy Sarmiento trên hàng công.

Nếu Valencia (áo vàng) chấn thương, Ecuador sẽ rất chật vật trong khâu ghi bàn

afp

Cả hai đội tuyển đang cạnh tranh ngôi đầu bảng để giành quyền vào vòng tiếp theo đối đầu nhau sẽ khiến trận trở nên quan trọng hơn. Kẻ chiến thắng sẽ ở rất gần chiếc vé vòng 16 đội. Trong tình hình hiện tại, áp lực đang thuộc về Ecuador bởi họ cần chiến thắng hơn.

Hà Lan luôn là ứng cử viên vô địch ở mỗi giải đấu nhưng họ cũng thường xuyên bị loại một cách bất ngờ. Vì thế, đoàn quân của Louis van Gaal không hề dễ chịu chút nào trước cuộc đối đầu quan trọng này.

Số liệu thống kê chính

  • Hà Lan đã thắng 12 trong 15 trận gần nhất tại World Cup.
  • Hà Lan đã giữ sạch lưới trong 4 trận gần nhất tại World Cup.
  • Hà Lan đã thắng 5 trong 6 trận bất bại gần nhất trên mọi đấu trường.
  • Ecuador chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất ở vòng loại.
  • Ecuador bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.