Kết quả tuyển nữ Việt Nam 4-0 Myanmar, Đông Nam Á: Chiến thắng nhàn nhã

13/07/2022 17:17 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ trước tuyển nữ Myanmar để đoạt ngôi đầu bảng B giải vô địch Đông Nam Á với các pha lập công của Tuyết Dung (2 bàn), Huỳnh Như và Hải Yến.

Tường thuật trực tiếp
Nữ Việt Nam vs Myanmar

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN
Sau trận thắng Timor Leste 6-0, thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng được 9 điểm như Myanmar nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại nên tạm xếp trên đối thủ tại bảng B. Chỉ cần hòa vào tối nay, đội nữ Việt Nam sẽ xây chắc ngôi đầu bảng B, nhưng HLV Mai Đức Chung khẳng định “chúng tôi không bao giờ đặt ra mục tiêu chỉ giành 1 điểm, mà hướng tới chiến thắng”.

Tuyển nữ Việt Nam luôn thắng Myanmar trong nhiều năm trở lại đây

VFF

Bóng đá nữ Myanmar và Việt Nam luôn là 2 kỳ phùng địch thủ nhưng trong 17 lần gặp nhau, đối thủ của chúng ta chỉ thắng vỏn vẹn 1 lần tại AFF Cup 2011 (với tỷ số 2-1) và 16 trận còn lại đều thua. Gần đây nhất, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với kết quả 1-0 ở bán kết SEA Games 31 nhờ bàn thắng bằng đầu của Huỳnh Như, sau pha đá phạt trực tiếp của Tuyết Dung. Lần tái ngộ vào tối nay, tuyển nữ Việt Nam như tiết lộ của ông Chung, quyết giành trọn vẹn 3 điểm.

HLV Mai Đức Chung nhận xét: “Myanmar có sự tiến bộ rất lớn. Cầu thủ có kỹ thuật và thể lực tốt, luôn chơi lăn xả. Đây thực sự là đối thủ rất khó chơi. Nhưng càng khó chơi, càng tạo ra sự phấn khích của tuyển nữ Việt Nam. Các học trò của tôi đã sẵn sàng một lần nữa giành thắng lợi trước Myanmar”.

Ở giải đấu năm nay, HLV Mai Đức Chung trình làng nhiều gương mặt trẻ xuất sắc như Hải Linh, Lan Anh… những cầu thủ sinh từ năm 2001 trở lại đây. Trong 3 trận đấu của vòng bảng, ông đã thay đổi nhân sự ở cả 3 trận và đều đem lại thành công như mong muốn. Đó là tính toán khá khôn ngoan của vị HLV lão làng. Trận đấu tối nay, ông sẽ tiếp tục kết hợp giữa các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc với các nhân tố trẻ. Nhưng nhiều khả năng, các trụ cột trên hàng công như Tuyết Dung, Bích Thủy, Thùy Trang, Huỳnh Như, Hải Yến… sẽ góp mặt để gây sức ép lên khung thành đối phương.

Trong khi đó, HLV Tin Myint Aung của Myanmar quyết tâm: “Đá với đội nữ Việt Nam lúc nào cũng khó khăn bởi họ có nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng trận đấu này, chúng tôi chơi với tâm lý thoải mái vì đã giành quyền vào bán kết. Chúng tôi sẽ chơi tập trung để tìm cơ hội ghi bàn vào lưới tuyển nữ Việt Nam và cũng quyết có 3 điểm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.