Kết thúc 2 đợt thi đại học: Thí sinh bị kỷ luật giảm, giám thị vi phạm tăng

10/07/2007 23:03 GMT+7

* Điểm thi sẽ được công bố trước ngày 15.8 * Đợt 2: 243 thí sinh bị đình chỉ thi * Đề thi năm nay dễ hay khó? Hôm qua, ngày 10.7, kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học (ĐH) đã kết thúc. Chiều cùng ngày Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả của kỳ thi.

Vi phạm kỷ luật: giám thị tăng, thí sinh giảm

Tổng kết hai đợt thi, Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết: tổng số TS bị kỷ luật cả hai đợt thi năm nay chỉ bằng 1/3 so với 2 đợt thi năm 2006. Cụ thể số TS bị kỷ luật là 392 TS, trong đó có 315 TS bị đình chỉ thi (năm 2006 con số này là 964 TS). Trong khi số TS bị kỷ luật giảm thì số giám thị vi phạm lại tăng. Cả hai đợt thi có 64 cán bộ bị xử lý kỷ luật, trong đó có 16 cán bộ bị đình chỉ công tác coi thi. Như vậy, tổng số cán bộ bị kỷ luật gần gấp đôi năm trước.

Lý giải vấn đề này, Thứ trưởng Bành Tiến Long cho rằng do năm nay kỷ luật phòng thi nghiêm ngặt hơn. Đối với TS do thi nhiều môn thi trắc nghiệm nên tỷ lệ mang tài liệu vào phòng thi giảm. Tuy nhiên với giám thị thì ngoài việc xử lý nghiêm ngặåt hơn, sự vi phạm của giám thị còn cho thấy, khâu tập huấn chưa kỹ nên đã xảy ra những vi phạm khó chấp nhận như: ký trước vào bài thi của TS. Bộ chỉ đạo các hội đồng thi rút kinh nghiệm vào các kỳ thi tiếp theo.

Đề thi có thiếu sót

Thứ trưởng Bành Tiến Long nhấn mạnh đề thi năm nay được chuẩn bị tốt nhất trong các năm cả về nội dung và hình thức. Tuy nhiên vẫn có những thiếu sót không đáng có như: có nhiều phong bì thiếu đề (Phong bì ghi 30 đề nhưng trong chỉ có 24 đề); có trường thiếu hẳn phiếu trả lời trắc nghiệm; có nơi bóc đề thi muộn hơn thời gian quy định. Mọi sai sót này đã được khắc phục kịp thời, không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Đánh giá về đề thi, ông Nguyễn An Ninh - Cục trưởng cục Khảo thí và kiểm định chất lượng cũng thừa nhận: năm nay ưu điểm của đề thi là không có các câu hỏi giống sách giáo khoa nên TS không sử dụng được tài liệu. Tuy nhiên, do có nhiều đề thi trắc nghiệm nên có nhiều khó khăn trong công tác in sao đề và đã không tránh khỏi sai sót.

Chấm thi: Chấm xong môn nào, công bố ngay môn đó

Ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết: năm nay do có hơn một nửa là môn thi trắc nghiệm nên công tác chấm thi sẽ nhanh hơn. Bộ sẽ yêu cầu các trường kết thúc việc chấm thi trước 10.8, thậm chí có thể sớm hơn là ngày 5.8. Dự kiến, trước ngày 15.8 các trường sẽ công bố điểm thi cho TS.

Ông Nguyễn An Ninh còn cho biết: để đảm bảo tiến độ chấm thi, Cục đã điều chỉnh lại quy trình chấm. Trước đây, Cục yêu cầu tất cả các trường quét dữ liệu gửi về Cục, sau đó Cục mới đồng loạt gửi phương án chấm, nhưng nay đơn vị nào gửi dữ liệu về sẽ nhận ngay được phương án chấm. Đặc biệt, nét mới của công tác chấm thi năm nay là khi chấm xong môn nào phải công khai kết quả luôn môn đó mà không phải chờ các môn khác.

Năm 2008 có tổ chức một kỳ thi quốc gia không?

Kết thúc buổi họp báo, Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết: việc có tiến hành một kỳ thi quốc gia vào năm 2008 hay không sẽ còn phải tiếp tục bàn. Bộ sẽ có đề án đưa ra xin ý kiến của các trường đại học và ý kiến của xã hội. Sau đó Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ và sẽ có câu trả lời trong thời gian tới. Theo lộ trình đã định thì sang năm vẫn tiếp tục thi trắc nghiệm thêm 3 môn đó là Toán, Sử, Địa. Tuy nhiên, tùy tình hình, bộ trưởng sẽ có các quyết định tiếp theo.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.