Kêu gọi đi chơi để tiết kiệm điện

11/02/2017 15:18 GMT+7

Bang New South Wales ở Úc đang hứng đợt nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ nhiều nơi tăng vọt lên trên 40 0 C.

Trước hiện trạng lượng điện tiêu thụ tăng đột biến, Giám đốc Sở Năng lượng bang Don Harwin ngày 10.2 kêu gọi người dân nên… đi chơi sau khi tan sở thay vì về thẳng nhà để bật máy lạnh.
“Thay vì về thẳng nhà sau giờ làm việc rồi bật ti vi, máy điều hòa và nấu ăn, mọi người nên cân nhắc khả năng đến những nơi luôn được làm mát như rạp chiếu phim hoặc các trung tâm mua sắm. Cách tiết kiệm điện như vậy đem lại lợi ích lớn”, Reuters dẫn lời ông Harwin nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông khuyến khích các hộ gia đình và doanh nghiệp mở máy lạnh ở mức trên 260C, ngắt nguồn các thiết bị điện tử hoặc đồ gia dụng khi không sử dụng đến trong khoảng thời gian cao điểm từ 15 giờ 30 đến 18 giờ để tránh gây quá tải cho nguồn điện của bang.
Mặt khác, theo đài 7 News, lực lượng lính cứu hỏa tại bang New South Wales hiện luôn trong tình trạng trực chiến vì nhiệt độ tăng cao dễ dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Các bệnh viện cũng được trang bị máy phát nhằm đề phòng trường hợp mất điện trên diện rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.