Khác biệt Quang Hải

17/03/2022 08:55 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của Quang Hải ở phút 81 đã giúp Hà Nội FC thắng sát nút Thanh Hóa 1-0 để có 3 điểm trọn vẹn trong trận đá bù vòng 1 V-League trên sân Hàng Đẫy vào tối qua.

Một bàn thắng rất quan trọng không chỉ mang đậm dấu ấn cá nhân của tiền vệ tài hoa này - một pha xử lý rất tinh tế và đẳng cấp khi đá nối tầm thấp từ quả phạt góc của Văn Quyết lọt qua kẽ chân thủ môn Bửu Ngọc - mà còn cho thấy sự khác biệt rất lớn khi Quang Hải xuất hiện và làm nên dấu ấn trong lối chơi của Hà Nội FC ở hiệp 2.

Quang Hải với niềm vui ghi bàn cho Hà Nội

Minh Hoàng

Anh đúng là mẫu cầu thủ của khoảnh khắc. Người hâm mộ bóng đá VN đã từng chứng kiến chỉ cần một động tác ra chân rất nhanh, một pha di chuyển chọn vị trí và kết thúc hợp lý, một cú đá phạt hiểm hóc, Quang Hải đã lóe sáng khi mang biết bao niềm vui và hạnh phúc về cho đội bóng thủ đô cũng như đội tuyển VN hay tại vòng chung kết U.23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) trước đây. Tài năng đó cộng với sự chuyên nghiệp mỗi khi vào sân thi đấu bất luận đang có những tranh cãi về chuyện đi hay ở của Quang Hải khi sắp đến thời điểm đáo hạn hợp đồng vẫn không làm anh xao nhãng và đánh mất giá trị đóng góp của mình.

Trả lời sau trận đấu, Quang Hải khẳng định mỗi khi vào sân anh đều chơi hơn 100% khả năng và cho dù bàn thắng này đã giúp Hà Nội có được niềm vui đầu tiên, nhưng anh không xem mình là trái tim hay một nhân vật quan trọng của đội bóng. Với anh, quan trọng là phải phấn đấu cho mục tiêu trước mắt, đó là thi đấu tốt cho đội tuyển VN ở 2 trận vòng loại World Cup 2022 còn lại với Oman và Nhật Bản. HLV Park Hang-seo hẳn sẽ rất hài lòng khi thấy con át chủ bài của mình đã lấy lại cảm giác hứng khởi và anh cũng như Hùng Dũng, Thành Chung... những người đã chơi khá ổn tối qua đã sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển.

Xem Quang Hải ghi bàn, nhiều người hẳn sẽ đặt ra câu hỏi bầu Hiển có nên suy nghĩ lại để tiếp tục giữ anh ở lại đội Hà Nội vì những đóng góp quá thiết thực của tiền vệ tài năng này. Trước ý kiến của người đại diện của Quang Hải là ông Nguyễn Đắc Văn: "Việc Quang Hải không gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC là điều rất bình thường, nhưng chắc chắn Quang Hải sẽ không thi đấu dưới màu áo của 1 câu lạc bộ V-League nào khác trong thời điểm này, kể cả khi được mời với số tiền cao hơn nhiều lần, cho dù nếu có làm thì cậu ấy cũng không hề sai. Mấu chốt ở câu chuyện này chưa bao giờ là tiền", có lẽ trái bóng không nằm trong chân bầu Hiển mà có thể là cách hành xử có điều gì đó chưa ổn thời gian qua. Thế nên quyền tự quyết đi hay ở bây giờ chính là của Quang Hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.