"Khách lạ" tại quốc yến của Nhà Trắng

26/11/2009 16:58 GMT+7

(TNO) Cơ quan mật vụ Mỹ lại bị một phen muối mặt khi báo The Washington Post ra hôm nay (26.11) tiết lộ rằng có hai vị khách không được mời trong buổi dạ tiệc được Tổng thống Mỹ Barack Obama tổ chức nhằm thiết đãi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm 24.11.

Theo báo này, hai vị khách trên chính là Michaele và Tareq Salahi sinh sống ở phía bắc bang Virginia, vốn là ngôi sao của một chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ.

 

Tareq Salahi (phải) và vợ Michaele Salahi đến dự quốc yến tại Nhà Trắng hôm 24.11 - Ảnh: Reuters

Hơn 300 khách đã đến tham dự bữa quốc yến đầu tiên kể từ khi Tổng thống Obama nhậm chức, trong đó có các thành viên nội các, các quan chức ngoại giao và nhiều ngôi sao Hollywood.

Tuy có mặt tại yến tiệc trên nhưng vợ chồng Salahi không ngồi vào bàn, theo báo The Washington Post. Cũng theo nguồn tin này, vợ chồng Salahi đã ở cùng phòng tiệc với vợ chồng Tổng thống Obama và Thủ tướng Singh nhưng không rõ là họ có gặp nhau hay không.

Sau đó, hai vị khách “không mời mà đến” này đã đưa hình ảnh của mình chụp chung với các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ như Phó tổng thống Joe Biden và Chánh văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel lên mạng xã hội Facebook.

“Thật vinh dự khi có mặt trong bữa quốc yến cùng với Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân (Michelle Obama)”, báo The Washington Post dẫn thông tin được hai người này đưa lên Facebook.

Giới chức an ninh Nhà Trắng đã thật sự lúng túng trước sự cố này.

Các quan chức thuộc Cơ quan mật vụ Mỹ, vốn bảo vệ tổng thống và các yếu nhân khác, cho biết họ sẽ điều tra vụ việc này để tìm hiểu xem bằng cách nào những vị khách đặc biệt này có thể lọt qua hàng loạt lớp an ninh dày đặc tại Nhà Trắng.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.