Khai mạc Đại lễ Phật đản LHQ 2008

14/05/2008 01:40 GMT+7

Sáng nay 14.5, lần đầu tiên một Đại lễ Phật đản quy mô quốc tế sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Hàng ngàn tăng ni, phật tử trên toàn thế giới sẽ đến Hà Nội để tham dự một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Phật giáo thế giới. >> Bấm vào đây để xem video clip!

Từ nhiều ngày nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TT HNQG, Hà Nội) nơi diễn ra các hoạt động chính của đại lễ, công tác chuẩn bị được khẩn trương tiến hành. Hàng ngàn tình nguyện viên, các tăng ni, phật tử khắp mọi miền đất nước làm việc ngày đêm tạo nên một không khí lễ hội thực sự. TT HNQG được trang hoàng như một ngôi chùa khổng lồ rực rỡ mang đậm màu sắc Phật giáo. Ngay trước đại sảnh chính là hai chiếc đèn khổng lồ mang tên Trường Minh Đăng sừng sững.

Chung quanh trung tâm, nhiều tượng Phật, và các sự tích Phật giáo, các nhân vật lịch sử của Phật giáo được tái hiện lại. Trước sân trung tâm là một quả khinh khí cầu khổng lồ dự định sẽ được thả lên trời trong đêm bế mạc. Một buổi thắp nến cầu nguyện cho hòa bình quy mô hoành tráng với 10.000 ngọn nến cùng sự tham gia của 2.000 người cũng sẽ diễn ra trước sảnh lớn của Trung tâm Hội nghị trong một khuôn viên tĩnh lặng vào đêm bế mạc 17.5. Theo Ban tổ chức thì một đêm nhạc giao hưởng (14.5) sẽ diễn ra với 6 đoạn tích của Phật giáo. Đêm nhạc này có 500 diễn viên hợp xướng và có sự tham gia của các nhà sư.

Công ty u Lạc đã dựng các lều bạt trong trung tâm và công bố sẽ chuẩn bị 10.000 suất cơm chay phục vụ các đại biểu trong suốt quá trình đại lễ diễn ra. Chiều qua, hàng ngàn tăng ni, phật tử trong mọi miền đất nước cũng như trên thế giới, từ các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã có mặt tại Hà Nội.

Cũng trong chiều qua 13.5, các lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quan chức của Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản (IOC), cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử đã chính thức tham dự lễ khai mạc các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng đại lễ. Một chương trình đại lễ nhạc sẽ được tổ chức vào tối 14.5 tại TT HNQG. Với đặc thù một chương trình nghệ thuật mang tinh thần Phật giáo của Việt Nam dành cho khán giả quốc tế, đại nhạc lễ bao gồm một số vở múa được dàn dựng mang màu sắc triết lý Phật học và đậm chất văn hóa Việt Nam. Các ca sĩ Việt Nam thuộc hai dòng nhạc thính phòng và nhạc pop cũng sẽ trình diễn một số ca khúc sử dụng phong cách hòa âm của nhạc hiện đại kết hợp sử dụng nhạc cụ dân tộc. Chủ tịch IOC, Thượng tọa, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mạnh Thát cho biết Đại lễ Phật đản lần này sẽ có nhiều hoạt động nhấn mạnh đến những giá trị Phật giáo Việt Nam.

Các tăng, ni, phật tử kiều bào từ Ba Lan, Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ... cũng đã về nước tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc. Được biết, nhân dịp về dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008, các tăng, ni, phật tử Việt Nam ở nước ngoài sẽ có một số hoạt động từ thiện, trong đó có hoạt động quyên góp tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở một số địa phương.

Theo Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ: "Phật giáo có mặt ở Việt Nam đã mấy ngàn năm, trong quãng thời gian đó, chúng ta vẫn tổ chức Đại lễ Phật đản nhưng chỉ ở tầm quy mô tông phái, miền hay quốc gia, còn ở tầm quy mô quốc tế thì đây là lần đầu tiên, rất đáng mừng, rất đáng quý. Đại lễ Phật đản quốc tế năm nay được tổ chức tại nước ta là phúc duyên rất lớn. Đồng thời, đây là một dịp thuận duyên rất lớn để giao lưu văn hóa Phật giáo thế giới, để Phật giáo nước ta đất nước ta được giới thiệu với bầu bạn quốc tế".

Chiều 13.5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo VN; Thượng tọa, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mạnh Thát - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - VESAK 2008. Trung tâm có các trang thiết bị hiện đại và 50 máy vi tính nối mạng internet phục vụ khoảng 250 phóng viên báo chí trong nước và 50 phóng viên nước ngoài giúp thông tin về VESAK 2008 nhanh chóng, thuận lợi. Trung tâm bắt đầu hoạt động từ chiều 13.5 cho đến khi bế mạc đại lễ vào ngày 17.5.

* Cùng ngày, 2 đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ TP.HCM đã đi thăm, chúc mừng các chùa, thiền viện, cơ sở tu hành nhân ngày Phật đản 2008. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Trần Thành Long cũng đã đi thăm Văn phòng 2 Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo VN tại TP.HCM, Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM; tặng quà và chúc mừng các hòa thượng Thích Trí Tịnh, Thích Hiển Pháp, Thích Thiện Nhơn và các nữ tu Tịnh xá Ngọc Phương.

Theo TTXVN - N.Thủy

Như Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.