Khai mạc Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2009

26/02/2009 09:09 GMT+7

Sáng 25/2, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương và Đà Nẵng, lãnh đạo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và đông đảo đại biểu đại diện cho đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Những thuận lợi, khó khăn của tình hình quốc tế và trong nước năm 2008 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn các Bộ, ban ngành ở Trung ương, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong cả nước, nhất là với quyết tâm tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của toàn thể đội ngũ cán bộ trong toàn ngành Tuyên giáo từ Trung ương đến các địa phương, năm 2008 công tác tuyên giáo đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, tư tưởng, giữ vững trận địa quốc phòng - an ninh trong cả nước. Song kiểm điểm một cách nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên giáo năm 2008 cũng còn bộc lộ một số mặt yếu kém, khuyết điểm nhất định.

Bước vào năm 2009, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, kinh tế và những vấn đề an ninh, xã hội khác. Theo dự báo của nhiều nhà nghiên cứu, những khó khăn, thử thách mà nhân loại phải đương đầu có thể còn lớn hơn năm 2008, nước ta cũng không đứng ngoài tình hình đó. Kinh tế - xã hội gặp khó khăn tất yếu sẽ tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, nhất là tư tưởng và tâm trạng xã hội. Điều đó đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tựu, những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những yếu kém, hạn chế đã gặp phải, chủ động bám sát, nắm chắc tình hình thế giới và trong nước, kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo vượt qua khó khăn, kìm hãm suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó chú trọng sự ổn định chính trị, tư tưởng và tâm trạng xã hội, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2009.

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009 và năm 2010 của ngành Tuyên giáo do đồng chí Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày đã đánh giá cụ thể đặc điểm, tình hình năm 2008 tác động đến công tác tuyên giáo; một số kết quả nổi bật và hạn chế yếu kém của công tác tuyên giáo năm 2008; kết quả công tác tuyên giáo nửa đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2009 và năm 2010. Báo cáo cũng nêu lên 5 kiến nghị, đề xuất của ngành Tuyên giáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tăng cường tính chủ động, tính chiến đấu, tính hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội năm 2009 của cả nước.

Tại hội nghị, với tinh thần đổi mới, tăng cường đối thoại, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương và các Tỉnh uỷ, Thành uỷ phát biểu tham luận những vấn đề cơ bản trong dự thảo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2/2009.

Theo website Đảng Cộng sản Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.