Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/07/2024 05:36 GMT+7

Khi chuông hòa bình ghép từ những chiếc drone light đặt ở Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) được gióng lên, khi đội hình drone biến đổi từ chuông hòa bình thành hình tượng chim bồ câu tung cánh..., cũng là thời khắc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất năm 2024 chính thức khai mạc.

TỪ ĐẤT THIÊNG, BAY LÊN KHÁT VỌNG HÒA BÌNH

Tối qua (6.7), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi từng chia cách 2 miền Nam - Bắc ngót 20 năm trong chiến tranh, tỉnh Quảng Trị khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần đầu tiên được tổ chức theo quy mô quốc gia, hướng tầm quốc tế.

Theo ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, từ lâu Quảng Trị không chỉ là tên của một địa phương mà đã trở thành điểm đến tri ân và đây cũng là nơi bay lên khát vọng hòa bình mang tên VN. Lễ hội Vì hòa bình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh; đồng thời truyền đi thông điệp VN yêu chuộng hòa bình, con người VN hòa hiếu, bao dung, nhân nghĩa và mong muốn được đóng góp vào việc kiến tạo, gìn giữ hòa bình cho nhân loại. "Hy vọng lễ hội sẽ tạo động lực quan trọng để Quảng Trị không chỉ trở thành không gian văn hóa vì hòa bình, điểm đến Vì hòa bình, là nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hòa bình, mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, du lịch, đóng góp cho sự phát triển KT-XH bền vững của Quảng Trị và các địa phương trong khu vực", ông Hưng nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc.

Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất- Ảnh 1.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất năm 2024 tại Quảng Trị

Ngọc Dương

Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất- Ảnh 2.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất năm 2024 tại Quảng Trị tối 6.7.2024

Ngọc Dương

Mãn nhãn đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất

Bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, gửi đến lễ hội 1 thông điệp thông qua clip ngắn. "Sự thống nhất của VN đã đánh dấu sự khởi đầu trong một con đường dài hướng tới sự hòa giải. Các bạn đã và đang đạt được những điều không thể: Chữa lành những vết thương trong quá khứ, xây dựng một đất nước hướng tới tương lai. Bởi lẽ hòa bình không chỉ là một vấn đề của các thỏa thuận chính trị, nó dựa trên ký ức được phát triển và chia sẻ thông qua cuộc đối thoại; nó dựa trên một khát khao thực sự vì hòa bình, thịnh vượng", bà Audrey Azoulay nhấn mạnh.

Bà Audrey Azoulay cũng hy vọng hòa bình nhân loại sẽ tiếp tục phát triển, như đang diễn ra tại Quảng Trị.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT MÃN NHÃN

Nghệ thuật là ngôn ngữ diệu kỳ đưa con người đến với nhau, kết nối tâm hồn bằng sự rung động của trái tim. Điều này đúng với chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Lễ hội Vì hòa bình tối qua với chủ đề "Kết nối những nhịp cầu".

Như lời của Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, lễ khai mạc mong muốn truyền tải thông điệp về một góc nhìn mới rằng hòa bình không chỉ là trạng thái không có xung đột, mà mở rộng ra: hòa bình là tình yêu giữa cá nhân và cộng đồng, là khúc hoan ca, là niềm hạnh phúc, là những điều bình dị trong cuộc sống... Chương trình cũng gửi gắm thông điệp về VN, quốc gia yêu chuộng hòa bình có bề dày truyền thống lịch sử luôn gìn giữ hòa bình bằng mọi giá, gắn kết chân giá trị của "hòa bình" với tinh thần quốc tế, mang sứ mệnh thời đại.

Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất- Ảnh 3.

Người dân thích thú xem drone light tạo hình chim bồ câu ngậm cành ô liu

Ngọc Dương

"Kết nối những nhịp cầu" quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và các chiến sĩ, thanh thiếu niên, người dân Quảng Trị tham gia. Chương trình gồm 3 phần: Lời nguyện ước, Âm thanh kết nối, Khúc hoan ca.

Điểm nhấn của phần "Lời nguyện ước" là nghi thức khai mạc hồi chuông hòa bình.

9 tiếng chuông vang lên thể hiện sự gắn kết của mọi thành phần không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tầng lớp, giai cấp… cùng hướng tới mục tiêu hòa bình, bình đẳng, dựng xây kiến tạo nên một thế giới đại đồng trường tồn bất diệt. Khán giả được mãn nhãn khi chứng kiến hình ảnh chiếc chuông hòa bình do drone light bay tạo hình trên cao. Sau khi tiếng chuông hòa bình gióng lên, đội hình drone biến đổi từ chuông hòa bình thành hình tượng chim bồ câu tung cánh.

Phần "Âm thanh kết nối" bắt đầu bằng cảnh diễn "Ngàn năm vọng khúc thanh bình ca", sau đó là những ca khúc quen thuộc: Câu hò bên bến Hiền Lương, Tự nguyện, Nhịp cầu nối những bờ vui, Khát vọng Quảng Trị… Ở phần này cũng có những "Khoảnh khắc hòa bình" trên dòng lịch sử dân tộc, như "Thánh Gióng cởi giáp bay về trời", "Lê Thái Tổ hoàn trả gươm báu cho rùa thần", "Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử"…

Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất- Ảnh 4.

Một gia đình trẻ hào hứng với lễ hội

Ngọc Dương

Phần cuối mang tên "Khúc hoan ca" dẫn dắt người xem với video clip về câu chuyện hòa bình với góc nhìn thế giới hòa bình của chúng ta. Clip ghi lại nội dung Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trả lời phỏng vấn rất đáng chú ý: "Chỉ tay và chĩa súng vào người khác chẳng dẫn đến đâu. Nhân loại sẽ trở nên mạnh mẽ nhất khi chúng ta sát cánh cùng nhau. Năm 2024 phải là năm để xây dựng lại niềm tin và khôi phục lại hy vọng". Trong clip cũng có phỏng vấn người dân Ukraine, Palestine để họ thổ lộ ước mơ về một ngày không có tiếng súng; phỏng vấn lực lượng gìn giữ hòa bình của VN mang bình yên đến người dân Nam Sudan. Đoạn kết phóng sự dừng lại với hình ảnh trẻ em trên thế giới và VN (mà Quảng Trị là đại diện) vẽ tranh vì hòa bình, gửi nguyện ước hòa bình. Nhiều hình ảnh về người dân khác màu da, đa chủng tộc trên khắp thế giới tươi cười, cùng hướng về hòa bình cũng gây ấn tượng.

Đêm khai mạc kết thúc với màn pháo hoa nghệ thuật và ca khúc Nối vòng tay lớn. Lễ hội chỉ có ngày khai mạc (với chuỗi các hoạt động) mà không có ngày bế mạc, vì hòa bình luôn là khát vọng mãi mãi của nhân loại...

Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất- Ảnh 5.

Ngọc Dương

"Góp phần làm sâu sắc thêm Hệ giá trị quốc gia VN"

Tham dự Lễ hội Vì hòa bình có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Lê Thành Long; lãnh đạo bộ, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Trị, các bè bạn trong nước, quốc tế và nhân dân Quảng Trị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (ảnh) cho rằng, Quảng Trị là hình ảnh thu nhỏ của đất nước VN. Miền đất thiêng Quảng Trị nay đã "nở hoa hòa bình", vươn mình phát triển, khởi sắc vượt lên trên tro tàn, đổ nát của chiến tranh với nhiều thành tựu đáng trân trọng. "Tôi mong rằng Lễ hội Vì hòa bình sẽ ngày càng có sức quy tụ, cuốn hút; tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, của nhân dân, du khách trong và ngoài nước để chung tay xây dựng, nâng tầm giá trị của lễ hội trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, có uy tín không chỉ của Quảng Trị mà còn mang tầm quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, việc tổ chức Lễ hội Vì hòa bình thành công sẽ góp phần làm sâu sắc thêm Hệ giá trị quốc gia VN "Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc" mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định là bản sắc văn hóa của dân tộc VN", Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2024 vinh danh 27 tổ chức, cá nhân có đóng góp trong công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội, trong đó có Báo Thanh Niên.

Với Lễ hội Vì hòa bình lần đầu tiên được tổ chức, Báo Thanh Niên đã đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công sự kiện mở đầu, đó là Ngày hội đạp xe Vì hòa bình (diễn ra ngày 29 - 30.6 vừa qua). Báo Thanh Niên cũng là đơn vị bảo trợ truyền thông chính thức cho lễ hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.