Khai mạc V-League 2022: CLB HAGL hòa tẻ nhạt CLB Nam Định

Lê Tân
Lê Tân
26/02/2022 20:10 GMT+7

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng đầu tiên V-League 2022 giữa CLB HAGL và CLB Nam Định đã diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng của người hâm mộ và đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi

Sở hữu đội hình chất lượng hơn nên đội khách HAGL đã chủ động chơi tấn công sau khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà thổi còi bắt đầu trận khai mạc V-League-2022.

Highlights Nam Định 0-0 HAGL: Công Phượng, Văn Toàn nỗ lực nhưng không thể ghi bàn

Tuy nhiên, CLB Nam Định luôn tỏ ra "cứng cựa" khi chơi trên sân nhà. Bộ đôi tiền vệ Trần Trung Hiếu và Hạ Long đã thi đấu nhiệt huyết, mạnh mẽ và gây nhiều khó khăn cho những tiền vệ có khả năng giữ bóng tốt của HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương.

Với nguồn năng lượng dồi dào, Trần Trung Hiếu đã gây rất nhiều khó khăn cho những ngôi sao ở tuyến giữa của CLB HAGL

Minh Tú

Trong 45 phút đầu tiên, CLB HAGL tạo được 3 cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Đinh Xuân Việt nhờ những pha xâm nhập từ cánh trái của bộ đôi Hồng Duy và Brandao nhưng hàng hậu vệ của CLB Nam Định vẫn đủ nhanh và tỉnh táo để hóa giải.

Về phía đội chủ nhà, HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ đạo các học trò đá chắc trong phòng ngự và sử dụng nhiều đường chuyền dài để bơm bóng cho tiền đạo Rodrigo. Tuy nhiên, lối chơi quá đơn giản của CLB Nam Định đã dễ dàng bị hàng thủ của HAGL bẻ gãy.

Hồng Duy là người có nhiều cơ hội nhất bên phía HAGL trong hiệp 1

Minh Tú

Để cải thiện sức mạnh tấn công, ngay đầu hiệp 2, HLV Kiatisak quyết định tung Công Phượng vào sân để thay cho Tuấn Anh, người thi đấu không tốt ở hiệp 1. Đến phút 64, ngoại binh Dos Santos tiếp tục được HLV Kiatisak đưa vào thay cho Văn Toàn.

Trong khi đội khách loay hoay tìm cách tấn công thì CLB Nam Định cũng chơi quá thận trọng. Dù thi đấu trên sân nhà nhưng các cầu thủ thành Nam không chơi đôi công và gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

CLB Nam Định thủ tốt nhưng không đủ sức để tấn công

Minh Tú

Những phút sau đó, CLB HAGL dù cố gắng tạo đột biến từ những tình huống cố định nhưng vẫn không tạo ra sức ép đủ lớn để đánh bại hàng thủ chơi kỷ luật của đội chủ nhà. Trận đấu đã kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Có thể thấy, trận đấu được cho là tâm điểm của vòng đấu mở màn V-League 2022 đã diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.