Khai quật hài cốt nạn nhân bị hành hình trên thập tự giá gần 2.000 năm trước

10/12/2021 19:12 GMT+7

Các nhà khảo cổ học Anh phát hiện chứng cứ về một vụ hành hình trên thập tự giá, đánh dấu trường hợp đầu tiên được tìm thấy tại Anh và vụ thứ 4 trên toàn thế giới .

Dấu vết cây đinh đóng xuyên xương gót của nạn nhân

Albion Archaeology

Gần hai thiên niên kỷ trôi qua sau cái chết đầy đau đớn, hài cốt của người đàn ông vẫn còn nguyên cây đinh dài 5 cm, bị đóng xuyên xương gót chân, theo Đài CNN hôm 9.12.

Trong quá trình khai quật ở ngôi làng Fenstanton thuộc Cambridgeshire, các nhà khảo cổ học của tổ chức Albion Archaeology tìm thấy một bộ xương có niên đại từ năm 130 đến 337 sau công nguyên. Vào thời điểm tử vong, nạn nhân có độ tuổi từ 25-35 tuổi, cao khoảng 1,7 m.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san British Archaeology, phát hiện trên vô cùng quan trọng vì đây là lần thứ hai các chuyên gia tìm được một nạn nhân bị hành hình trên thập tự giá vào thời La Mã cổ đại.

Giáo sư John Granger Cook của Đại học LaGrange (Georgia) ước tính khoảng 100.000 đến 150.000 người đã thiệt mạng trên thập tự giá dưới thời đế quốc La Mã cầm quyền. Khi Hoàng đế Constantine cải đạo sang Thiên Chúa giáo vào năm 337, ông chính thức cấm tập tục hành hình đầy dã man này.

Xét nghiệm DNA của các Cuộn sách ở Biển Chết phát hiện thêm nhiều bí ẩn

Theo kinh thánh của đạo Thiên Chúa, Chúa Jesus đã chịu cảnh đóng đinh trên thập tự giá vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên.

Những trường hợp đóng đinh khác từng được giới khảo cổ học khai quật được bao gồm các nạn nhân ở Gavello (Ý), Mendes (Ai Cập) và Jerusalem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.