Kháng cáo bất thành, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bắt đầu thụ án 12 năm tù

Khánh An
Khánh An
23/08/2022 22:18 GMT+7

Tòa án tối cao Malaysia tuyên y án đối với cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak về các tội danh tham nhũng, lạm quyền và rửa tiền liên quan Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB.

Ông Najib trả lời báo giới trong giờ giải lao tại phiên tòa ngày 23.8

reuters

Hãng AFP ngày 23.8 đưa tin Tòa án liên bang Malaysia, tòa án cao nhất tại nước này, tuyên y án 12 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Najib Razak và ông phải bắt đầu thụ án.

Con dâu Nur Sharmila Shaheen của ông cho hay gia đình đã được thông báo về việc ông bị đưa đến nhà tù Kajang phía nam Kuala Lumpur. “Bố chồng bảo chúng tôi chăm sóc gia đình. Ông ấy vẫn mạnh mẽ và bình tĩnh”, bà cho biết.

Phát biểu đại diện nhóm 5 thẩm phán, Chánh án Tòa án liên bang Maimun Tuan Mat, cho biết phiên tòa nhận thấy rằng đơn kháng cáo của ông Najib không có giá trị.

“Dựa trên toàn bộ chứng cứ, chúng tôi nhận thấy việc kết tội đối với đương sự kháng cáo về tất cả 7 tội danh đều vững chắc”, theo bà Maimun.

Cựu thủ tướng 69 tuổi nhìn buồn bã và chán nản, ngồi cạnh phu nhân Rosman và 2 con khi nghe bản án. Hình ảnh được truyền sang phòng bên cạnh cho báo giới cho thấy nhiều người thân, bạn bè vây quanh ông Najib trước khi đường truyền bị cắt.

Bên ngoài tòa, những người thân và người ủng hộ rơi nước mắt. Trước đó, khoảng 300 người ủng hộ đã tập trung khi xe đưa ông đến tòa.

Trước khi nghe bản án, ông Najib xin tòa hoãn 2 tháng để ông chuẩn bị biện hộ nhưng không được chấp thuận. Theo phán quyết của Tòa án Liên bang, ông Najib sẽ phải thụ án 12 năm tù và bồi thường 46 triệu USD.

Vào tháng 7.2020, ông Najib bị tuyên 12 năm tù về các tội tham nhũng, lạm quyền và rửa tiền, liên quan vụ biển thủ 42 triệu ringgit (228 tỉ đồng) từ Công ty SRC International, công ty con của 1MDB, tức Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia do ông thành lập vào năm 2009.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.