Khánh Ngân 'The Face': 'Tôi nhẹ nhàng, nữ tính nhưng đôi khi rất điên'

26/08/2016 13:35 GMT+7

(iHay) Tự nhận xét về mình, học trò Phạm Hương tiết lộ đôi khi cô rất điên, hay hát hò lung tung một mình.

(iHay) Khánh Ngân - cô gái có gương mặt tươi trẻ, đầy sức sống và cầu tiến nhất của đội Phạm Hương, được nhiều người dự đoán sẽ trở thành 'con bài' nguy hiểm nhất của The Face 2016, bên cạnh những thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà.

>> 'Cái quái gì' sẽ xảy ra ở tập 11 và chung kết The Face?
>> Khánh Ngân đội Phạm Hương mới là 'con bài' nguy hiểm nhất 'The Face'?

Khánh Ngân theo đuổi nghề người mẫu với phong cách nữ tính, hiền lành và nhẹ nhàng. Cô tự tin khi khi sống đúng với tính cách thật sự của bản thân, dù đôi khi cũng hơi điên, hát hò lung tung
* Chào Khánh Ngân, có thể nói đi đến chặng đường này Khánh Ngân đang là một gương mặt sáng giá sẽ vào Top 3 chung kết The Face và khả năng đi sâu hơn nữa. Ngân cảm thấy mình tự tin bao nhiêu phần trăm?

Nếu Ngân chỉ một màu đã không ở lại The Face tới giờ phút này


Nếu xét về phần trăm thì không xác định được, chỉ biết rằng hiện tại Ngân hoàn toàn tự tin về bản thân có thể làm hết sức khả năng của mình.

* Nhiều người khen Khánh Ngân có vóc dáng đẹp, gương mặt và nụ cười khả ái, phù hợp với tiêu chí chung của người mẫu quảng cáo hiện nay. Thế nhưng, ưu điểm này cũng có hạn chế, đó là Ngân hơi 'một màu'. Ngân nghĩ sao?

Với 2 từ "một màu" Ngân nghĩ chưa hẳn đã đúng vì như những tập vừa qua Ngân đã thể hiện được mình có thể thích nghi cũng như vượt qua được những thử thách để có thể biến hóa thành từng nhân vật cũng như khả năng khác nhau. Như có tập Ngân là cô gái du mục cưỡi ngựa nhẹ nhàng nhưng cương quyết, có tập Ngân có thể trở thành một  nữ chiến binh dũng cảm vượt qua tất cả để cứu thế giới. Và nếu Ngân chỉ một màu đã không ở lại The Face tới giờ phút này.

* Nhìn chung trong giới người mẫu, ai cũng cần phô diễn sự cá tính hay một chút điên, một chút nổi loạn để khẳng định cái tôi của mình. Nếu khác biệt, Khánh Ngân có lo sợ bị cho là nhạt?

Điều gì theo số đông sẽ không ấn tượng bằng sự khác biệt. Ngân tự tin về hình ảnh Ngân đang theo đuổi và chọn lựa cũng như Ngân hiểu được rằng mình đang sống đúng như tính cách thật của chính mình mà không cần gượng ép, gồng mình để được người khác chú ý.

* Nhìn lại chặng đường The Face đã đi qua có thể thấy Khánh Ngân đã cố gắng và tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng, theo quan điểm của Ngân, đâu mới chính xác là lý do khiến Phạm Hương quyết định giữa lại Ngân như một át bài chủ cuối cùng?

Ngân nghĩ trong câu hỏi trên thực sự đã có câu trả lời trong đó, nếu không có sự cố gắng, tiến bộ và sự đa dạng hoá trong cách thể hiện từng nhân vật qua các thử thách có lẽ Ngân sẽ không bao giờ được chị Hương giữ lại cho tới tận bây giờ.
Với học trò Phạm Hương, ưu thế giúp cô nổi trội hơn chính là sự ổn định và luôn cố gắng 100% trong mỗi thử thách
Khánh Ngân mạnh mẽ, cương quyết trong hình ảnh nữ du mục cưỡi ngựa trắng 
* So với Ngọc Loan - thí sinh có nhiều điểm tương đồng với Khánh Ngân trong cuộc thi, Ngân nghĩ mình có những ưu thế gì nổi bật hơn, khiến mọi người phải chú ý?

Ngân nghĩ có lẽ cả hai giống nhau. Tuy nhiên, khi tiếp xúc mọi người sẽ thấy Ngân và Loan vẫn có nhiều điểm khá khác nhau. Ví dụ như bình thường trong nhà chung Ngân lại nói rất nhiều trong khi Loan lại ít nói, Ngân đôi khi sẽ rất điên, hay hát hò lung tung trong phòng, Loan gần như im lặng. Tuy nhiên có lẽ Ngân nghĩ ưu thế giúp mình nổi trội hơn chính là sự ổn định và luôn cố gắng 100% trong mỗi thử thách.

* Ở tập 8,9 và 10 của The Face, Phạm Hương khẳng định sẽ làm tất cả để có thể tốt nhất cho đội của mình hay nói cách khác là cho át bài chủ cuối cùng - Khánh Ngân. Dẫu chưa biết kết quả thế nào nhưng trước một huấn luyện viên luôn hết lòng hết sức vì học trò (chấp nhận hình ảnh xấu, thẳng tay loại người tốt nhất để bảo vệ người của mình...), Ngân cảm thấy thế nào?

Đầu tiên là Ngân vô cùng cảm kích Phạm Hương vì những tình cảm và điều tốt đẹp đã dành cho đội. Bên cạnh đó Ngân cảm thấy mình vô cùng may mắn và cảm thấy quyết định lựa chọn vào đội Phạm Hương là hoàn toàn chính xác.

* Nếu đặt trường hợp Khánh Ngân có quyền quyết định loại thí sinh, Ngân sẽ chọn loại thí sinh tốt nhất hay có nhiều điểm hạn chế nhất?

Ngân nghĩ cũng còn tùy thuộc vào từng trường hợp cũng như hoàn cảnh lúc đó như thế nào nên Ngân sẽ không nói trước được điều gì.

* Nếu được nói 3 từ để nhận xét về huấn luyện viên Phạm Hương, Khánh Ngân sẽ nói gì?

 Xác định rõ mục tiêu, nhạy bén và cầu toàn.
Khánh Ngân dùng 3 cụm từ: xác định rõ mục tiêu, nhạy bén và cầu toàn khi nói về huấn luyện viên Phạm Hương 

* Trong chặng chung kết sẽ có một thí sinh được quay trở lại chương trình, nếu được phép lựa chọn, Khánh Ngân sẽ chọn Lily Nguyễn hay Mai Ngô? Theo Ngân, ai mới là đối thủ 'nặng kí' nhất với Top 3 vào chung kết The Face lần này?

Ngân nghĩ ai cũng là đối thủ rất nặng kí của mình vì mỗi người đều có những thế mạnh khác nhau. Như chị Lily Nguyễn rất đẹp, cuốn hút. Mai Ngô rất tài năng và cả hai đều là những người Ngân yêu mến. Ngân nghĩ đối thủ nặng kí nhất hiện tại chính là bản thân Ngân vì nếu mình không vượt qua chính bản thân mình thì mình cũng sẽ không thể chiến thắng được điều gì cả.

* Mai Ngô là thí sinh được nhiều người yêu nhưng cũng bị nhiều người ghét. Riêng Ngân, Ngân có suy nghĩ gì về Mai?

Ngân nghĩ Mai là cô gái bên ngoài rất cá tính nhưng bên trong lại rất nhẹ nhàng, nữ tính và không kém sự quyết liệt. Ngân thích những cô nàng như thế.

* Theo Khánh Ngân, cá tính quá cũng là một cái tội?

Tuỳ từng hoàn cảnh mà mình có thể nhìn nhận được một điều gì đó. Tuy nhiên, Ngân nghĩ hoàn toàn ngược lại có khi sự cá tính cũng giúp thu hút người khác cũng như yêu mến hơn.

* Có phải chính vì người cá tính, nổi bật dễ bị ghét nên Khánh Ngân mới chọn cho mình một hình ảnh hiền lành, an toàn như vậy?

Không yếu tố hay hình ành nào có thể khẳng định sẽ làm người khác ghét mình hay yêu mình. Vì thế, Ngân luôn chọn làm những việc gần gũi với mình, cũng như sống đúng theo tính cách của chính bản thân.

* Nhiều người dự đoán Quán quân The Face sẽ thuộc về học trò của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Nghe thông tin này, Ngân cảm thấy thế nào?

Lời đồn có rất nhiều, Ngân nghĩ mình không nên chú tâm đến những luồng thông tin như thế vì sẽ dễ gây cảm xúc tiêu cực cho bản thân cũng như ảnh hưởng không tốt đến chương trình. Ngân chỉ biết luôn rèn luyện và cố gắng để không phụ lòng khán giả ủng hộ và yêu mến mình mà thôi

* Khánh Ngân có kế hoạch gì sau khi kết thúc The Face?

Sau cuộc thi Ngân sẽ tiếp tục việc học của mình. Bên cạnh đó Ngân sẽ tìm hiểu cũng như học hỏi thêm một số lĩnh vực chuyên môn để phục vụ niềm đam mê nghệ thuật của mình. 
Cảm ơn Khánh Ngân đã chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.