Khánh thành công viên Fidel Castro ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/09/2018 10:25 GMT+7

Công viên Fidel Castro ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) vừa được khánh thành.

Nằm trong chương trình kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973 - 9.2018), sáng 15.9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành công viên mang tên cố lãnh tụ đất nước Cuba anh em tại TP.Đông Hà.
[VIDEO] Công viên mang tên lãnh tụ Cuba đầu tiên ở Việt Nam
Dự lễ có đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Salvado Valdés Mesa dẫn đầu.
Một góc công viên Fidel Castro về đêm chụp từ trên cao Ảnh: Nguyễn Phúc
Về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Cuba Phạm Hồng Hà; lãnh đạo các Bộ ngành T.Ư, tỉnh Quảng Trị cùng nhân dân địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai nhấn mạnh công viên Fidel Castro nhằm tưởng nhớ công ơn của cố Chủ tịch Fidel, là tấm lòng của người dân Quảng Trị nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đối với lãnh tụ của một dân tộc anh em.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Salvado Valdés Mesa cũng cho rằng công trình công viên được dựng xây ở nơi mà lãnh tụ Fidel Castro từng đặt chân đến thăm miền Nam Việt Nam ngày còn bom đạn thực sự có ý nghĩa. Công trình thêm một ví dụ sinh động cho mối quan hệ đặc biệt, trước sau như một của nhân dân Cuba - Việt Nam.
Công viên Fidel có tổng diện tích 16,15 ha (gồm đất công viên chính 9,9 ha, đất ở đô thị 2,12 ha, đất dịch vụ 0,74 ha, đất giao thông 3,2 ha, đất hạ tầng 0,11 ha) tọa lạc ở giữa P.1 và P.3 (TP.Đông Hà).
Không gian công viên khá mở, với hệ thống cây xanh, quảng trường, hồ điều tiết nước, khu quản lý, khu nhà vệ sinh công cộng, khu trưng bày sinh vật cảnh, khu vui chơi nghỉ dưỡng, khu thể dục dưỡng sinh, hệ thống đường dạo bộ…
Đặc biệt, trong khuôn viên, một bức tượng bán thân của cố Chủ tịch Fidel Castro được đặt ở trung tâm, cao 1,45 m, rộng 0,8 m. Dưới bức tượng ghi câu nói nổi tiếng của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Dự án công viên này được phê duyệt từ năm 2015 với tổng mức đầu tư 137 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách T.Ư là 30 tỉ đồng; số còn lại từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.
Ngoài ý nghĩa tưởng niệm lãnh tụ Cuba, công viên này đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, xây dựng khu đô thị xung quanh công viên hoàn thiện không gian đô thị cho thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.